Công ty sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội đã nhiều lần sai phạm

VOV.VN -Sai phạm nhiều lần, kể cả sản xuất rượu khi chưa có phép, sau nộp phạt và tự khắc phục công ty vẫn được hoạt động.

Trước thời điểm xảy ra vụ ngộ độc do uống sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” dẫn đến 6 người tử vong ở Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội- đơn vị sản xuất loại rượu này đã từng bị ngành Công thương kiểm tra và phát hiện vi phạm nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt và khắc phục sai phạm công ty này vẫn tiếp tục hoạt động.

Kiểm tra, thu giữ Rượu nếp 29 Hà nội

Theo Sở Công thương Hà Nội, vi phạm đầu tiên được phát hiện là ngày 5/12/2009, Đội quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra doanh nghiệp này, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty sản xuất rượu không có Giấy phép sản xuất rượu; không thông báo địa điểm kinh doanh; sử dụng nhân viên trực tiếp sản xuất chưa có Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức An toàn VSTP. Đội QLTT số 17 đã lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội trình UBND thành phố xử phạt 11.200.000 đồng đối với các hành vi trên. Sau khi xử lý, công ty đã thực hiện và hoàn thiện các thủ tục để xin cấp Giấy phép sản xuất rượu và khắc phục sai phạm từ tháng 1/2010.

Theo Sở Công thương, trên địa bàn Hà Nội hiện có 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó: có 30 cơ sở đã được cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu (5 cơ sở do Bộ Công thương cấp Giấy phéo theo quy định từ 3 triệu lít/năm trở lên, 1 cơ sở sản xuất rượu thủ công do huyện cấp phép, 24 cơ sở do Sở Công thương cấp giấy phép). 12 cơ sở đang làm thủ tục xin Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất rượu thủ công để hoàn thiện hồ sơ xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Tiếp đến, ngày 29/12/2011, Đội QLTT số 14 phối hợp với C49 Bộ Công an kiểm tra Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, tại 40 phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên. Tạm giữ 268 chai rượu vang đỏ loại 10% vol, 750 ml có dấu hiệu là hàng hóa kém chất lượng số với bản công bố chất lượng hàng hóa của công ty.

Ngày 9/1/2012, Đội QLTT 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính kết luận đã có hành vi vi phạm: sản xuất rượu đóng chai không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP. Sau đó, Chi cục QLTT đã ra Quyết định xử phạt 4 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty tái chế lại toàn bộ số rượu vi phạm.

Chưa dừng ở đó, ngày 14/9/2012, Độ QLTT số 16 (quận Long Biên) đã kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty này tại 2 địa điểm số 214, tổ 5 phường Thạch Bàn (cơ sở chuyên sản xuất nước giải khát) và cơ sở sản xuất rượu ở 40 Vũ Xuân Thiều. Phát hiện sai phạm ghio nhãn không đúng quy định. Đội QLTT số 16 đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 3 triệu đồng.

Chỉ 3 tháng sau, ngày 18/12/2012, Đội QLTT số 17 kiểm tra công ty. Tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty đã xuất trình đủ những giấy tờ theo quy định. Đội 17 đã tiến hành lấy 1 mẫu rượu Champagne 11%vol để giám định. Kết quả phân tích của Viện Công nghiệp thực phẩm các chỉ tiêu giám định  hàm lượng Etanol, Methanol, Pb…đều đạt theo quy định.

Lần kiểm tra gần đây nhất, ngày 16/10/2013,  Đoàn thanh tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra trụ sở chính của công ty này tại 82/310 Nguyễn Văn Cừ và địa chỉ sản xuất nước giải khát tại số 214, Thạch Bàn. Theo doanh nghiệp khai báo thời điểm kiểm tra doanh nghiệp không sản xuất rượu nên đoàn kiểm tra đã không kiểm tra tại địa điểm 40 Vũ Xuân Thiều.

Tại địa chỉ 214 Thạch Bàn, công ty đang sản xuất nước giải khát trà xanh Oton. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất nước giải khát vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động trực tiếp, đã lập biên bản vi phạm hành chính và Chánh thanh tra Sở Công thương ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng.

Theo bà Mai, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc vi phạm của doanh nghiệp này, quản lý thị trường chỉ được phép phạt theo quy định của pháp luật “Doanh nhiệp vi phạm đến đâu thì đối chiếu theo quy định của pháp luật đối với hành vi đó, quy định pháp luật đến đâu thì chúng tôi phải phạt đúng. Mức độ vi phạm của doanh nghiệp chưa ở mức phải đình chỉ sản xuất nên sau khi đơn vị tự khắc phục và chịu phạt thì vẫn được phép hoạt động bình thường”- Bà Mai cho biết.

Bà Mai cho biết thêm, đối với vụ việc xảy ra nồng độ Methanol vượt hàng nghìn lần tiêu chuẩn cho phép, trong quản lý nhà nước chưa bao giờ xảy ra việc này. Đến nay, việc tạm giữ lấy mẫu chất lượng cồn cơ quan công an điều tra đang tiếp điều tra nên chưa thể khẳng định kết luận vụ việc ngay được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương
Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

VOV.VN - Theo đại diện Sở Công thương Hà Nội lô rượu gây ngộ độc được sản xuất theo đơn đặt hàng và  được phân phối ở Hải Dương và Quảng Ninh

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

Lô rượu gây chết 6 người: Phân phối ở Quảng Ninh, Hải Dương

VOV.VN - Theo đại diện Sở Công thương Hà Nội lô rượu gây ngộ độc được sản xuất theo đơn đặt hàng và  được phân phối ở Hải Dương và Quảng Ninh

Rượu độc làm chết nhiều người “lọt lưới” 4 cơ quan
Rượu độc làm chết nhiều người “lọt lưới” 4 cơ quan

Câu chuyện ngộ độc rượu lần này cho thấy quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như chất lượng rượu đang lỏng lẻo.

Rượu độc làm chết nhiều người “lọt lưới” 4 cơ quan

Rượu độc làm chết nhiều người “lọt lưới” 4 cơ quan

Câu chuyện ngộ độc rượu lần này cho thấy quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như chất lượng rượu đang lỏng lẻo.

Thu hồi, tiêu hủy “Rượu nếp 29 Hà Nội” trên toàn quốc
Thu hồi, tiêu hủy “Rượu nếp 29 Hà Nội” trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám sát, kiểm tra việc thu hồi, tiêu hủy loại rượu trên trước ngày 15/12/2013 trên khắp cả nước.

Thu hồi, tiêu hủy “Rượu nếp 29 Hà Nội” trên toàn quốc

Thu hồi, tiêu hủy “Rượu nếp 29 Hà Nội” trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám sát, kiểm tra việc thu hồi, tiêu hủy loại rượu trên trước ngày 15/12/2013 trên khắp cả nước.

Thêm 2 người chết sau khi uống "Rượu Nếp 29 Hà Nội"
Thêm 2 người chết sau khi uống "Rượu Nếp 29 Hà Nội"

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng này.

Thêm 2 người chết sau khi uống "Rượu Nếp 29 Hà Nội"

Thêm 2 người chết sau khi uống "Rượu Nếp 29 Hà Nội"

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng này.