Đắk Lắk chưa cứu được voi rừng bị dính bẫy

(VOV) -Voi rừng bị nạn được xác định là voi đực, khoảng 6 đến 7 năm tuổi, có cặp ngà dài chừng 30 cm.

Trong 2  ngày qua, dư luận lại đặc biệt quan tâm đến việc xâm hại voi diễn ra tại Đắk Lắk, khi cơ quan chức năng phát hiện 1 cá thể voi rừng dính bẫy, bị thương nặng đang hoảng loạn trong lâm phần rừng phòng hộ Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng, cho đến giờ, việc cứu hộ voi gặp nạn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Voi rừng bị nạn được xác định là voi đực, khoảng 6 đến 7 năm tuổi, có cặp ngà dài chừng 30 cm. Con voi này đang bị một chiếc bẫy kẹp chặt ở vòi gây lở loét và một dây thòng lọng siết chặt chân, gây ra các vết thương nặng. Ngoài ra, trên vòi voi còn bị một vết chém, vết thương đã lở loét...

Con voi rừng bị dính bẫy (Ảnh: NLĐ)

Sau khi phát hiện voi bị dính bẫy vào chiều 7/5, suốt ngày hôm qua (8/5) đến sáng nay, các lực lượng chức năng gồm: Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk; Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn; Vườn quốc gia Yook Đôn và Kiểm lâm tỉnh Đắc Lắc đã điều động 2 voi nhà cùng 4 nài voi có kinh nghiệm để tiếp cận voi rừng, thực hiện các biện pháp cứu hộ. Tuy nhiên, do cây rừng rậm rạp, voi bị thương đang hoảng loạn nên các lực lượng cứu hộ chưa thể khống chế để chữa trị vết thương.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết:  “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa khống chế bắt được voi. Tình hình sức khoẻ của voi này đã yếu. Bằng mọi giá chúng tôi sẽ bắt để chữa trị chú voi này. Phương án trước mắt đang thực hiện là dùng voi nhà để vây bắt”.

Cũng theo ông Luân, đơn vị đã sẵn sàng phương án thứ hai, là thuê chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã ở TP HCM dùng súng bắn gây mê để tháo bẫy và điều trị vết thương cho voi. Như vậy, chỉ trong 1 năm, đã có 3 voi rừng ở Đắk Lắk bị xâm hại. Tháng 5/2012, cũng ở huyện Buôn Đôn, 2 con voi rừng trưởng thành đã bị sát hại để lấy ngà, hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Voi rừng tàn phá hoa màu ở Đồng Nai
Voi rừng tàn phá hoa màu ở Đồng Nai

(VOV) - Đàn voi khoảng 7 - 11 con, rất hung hãn nên người dân hoang mang và lo sợ.

Voi rừng tàn phá hoa màu ở Đồng Nai

Voi rừng tàn phá hoa màu ở Đồng Nai

(VOV) - Đàn voi khoảng 7 - 11 con, rất hung hãn nên người dân hoang mang và lo sợ.

Voi rừng tấn công nhà dân đêm Giao thừa
Voi rừng tấn công nhà dân đêm Giao thừa

(VOV) - Đêm 10/2, Tại khu vực ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xuất hiện đàn voi rừng 5 con phá hoại hoa màu và nhà cửa.

Voi rừng tấn công nhà dân đêm Giao thừa

Voi rừng tấn công nhà dân đêm Giao thừa

(VOV) - Đêm 10/2, Tại khu vực ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xuất hiện đàn voi rừng 5 con phá hoại hoa màu và nhà cửa.

Voi rừng truy đuổi và quật chết người ở Nghệ An
Voi rừng truy đuổi và quật chết người ở Nghệ An

(VOV) - Đang trồng cây trong vườn, anh May bất ngờ bị voi vào truy đuổi và quật chết.

Voi rừng truy đuổi và quật chết người ở Nghệ An

Voi rừng truy đuổi và quật chết người ở Nghệ An

(VOV) - Đang trồng cây trong vườn, anh May bất ngờ bị voi vào truy đuổi và quật chết.

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện phá đổ nhiều cột mốc tỉnh lộ 16
Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện phá đổ nhiều cột mốc tỉnh lộ 16

Đêm mồng 1 và rạng sáng 2/9, đàn voi rừng gồm 32 con đã xuất hiện tại tiểu khu 418, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.  

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện phá đổ nhiều cột mốc tỉnh lộ 16

Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện phá đổ nhiều cột mốc tỉnh lộ 16

Đêm mồng 1 và rạng sáng 2/9, đàn voi rừng gồm 32 con đã xuất hiện tại tiểu khu 418, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.  

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà
Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân voi chết do tác động từ bên ngoài, không phải chết tự nhiên, đầu voi đực đã bị đục để lấy ngà.

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân voi chết do tác động từ bên ngoài, không phải chết tự nhiên, đầu voi đực đã bị đục để lấy ngà.

Đắk Nông xuất hiện 2 con voi rừng tàn phá cây trồng
Đắk Nông xuất hiện 2 con voi rừng tàn phá cây trồng

(VOV) - Đây là lần đầu tiên voi rừng vượt sông Đồng Nai và suối Đắk Ké ra tàn phá cây trồng của người dân.

Đắk Nông xuất hiện 2 con voi rừng tàn phá cây trồng

Đắk Nông xuất hiện 2 con voi rừng tàn phá cây trồng

(VOV) - Đây là lần đầu tiên voi rừng vượt sông Đồng Nai và suối Đắk Ké ra tàn phá cây trồng của người dân.

Hà Tĩnh: Đàn voi rừng xuất hiện, người dân lo lắng
Hà Tĩnh: Đàn voi rừng xuất hiện, người dân lo lắng

(VOV) - Đàn voi 4 con này thường xuất hiện vào buổi tối nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong xua đuổi.

Hà Tĩnh: Đàn voi rừng xuất hiện, người dân lo lắng

Hà Tĩnh: Đàn voi rừng xuất hiện, người dân lo lắng

(VOV) - Đàn voi 4 con này thường xuất hiện vào buổi tối nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong xua đuổi.