Đảm bảo hàng hóa, thực phẩm an toàn dịp Tết

(VOV) - Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, ngành chức năng các địa phương đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Tại tỉnh Bắc Giang, thời điểm này giá cả hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân tương đối ổn định... Tuy nhiên tình hình vận chuyển, buôn bán, kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, gian lận thương mại… vẫn diễn biến phức tạp.

Để góp phần ổn định thị trường, hàng hoá lưu thông trên thị trường đảm bảo chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương Bắc Giang) tập trung tăng cường kiểm tra, nắm chắc các đối tượng buôn lậu trên địa bàn, nhất là đối tượng buôn lậu lớn trên tuyến Quốc lộ 1A và một số tuyến đường liên tỉnh, các siêu thị, trung tâm thương mại,...

Các đội kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra, kiểm soát về điều kiện kinh doanh, buôn bán tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập kết, trung chuyển hàng hoá, chế biến, tàng trữ các loại hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: xăng, dầu, thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo... và các hàng hoá khác khi có nhiều biến động trên thị trường.

Ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang cho biết, hiện các ngành chức năng của Bắc Giang đang tập trung đi kiểm tra, kiểm soát, trong đó tập trung vào những sản phẩm thiết yếu, những đồ phục vụ cho Tết và lễ hội. Chủ trương của tỉnh là các ngành đều tăng cường kiểm tra, không lo việc chồng chéo, kiểm tra được càng nhiều càng tốt làm sao đảm bảo được an toàn cho dịp Tết.

Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Nguyên đán năm nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đã ra quân đồng loạt trên tất cả 12 huyện, thị trong địa bàn, đặc biệt tập trung ở các chợ đầu mối, khu vực nông thôn.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử lý hơn 100 vụ sai phạm, thu giữ trên 20kg pháo nổ các loại, 270 kg gia cầm không rõ nguồn gốc, nộp ngân sách trên 300 triệu đồng.

Ông Phan Thanh Bá, Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh trong đó có lực lượng quản lý thị trường, cũng như của các địa phương đang triển khai kiểm tra quyết liệt. Bên cạnh đó, việc kiểm tra thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường ở các địa bàn đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm như gần đây nhất là phát hiện vi phạm mực ăn làm giả bằng nhựa, các hàng thực phẩm quá hạn sử dụng như bánh, kẹo, thịt bò khô… được người dân trong tỉnh rất hoan nghênh.

Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo nguồn cung hàng hóa; chất lượng an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an ninh… trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với lương thực, thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán; đình chỉ ngay các vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội
Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng

Rộn ràng hàng Tết về quê
Rộn ràng hàng Tết về quê

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn.

Rộn ràng hàng Tết về quê

Rộn ràng hàng Tết về quê

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn.

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng
Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá
Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

(VOV) -Tại Hà Nội đã có 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và được thành phố cho tạm ứng 370 tỷ đồng với lãi suất 0%

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

Không để thiếu hàng Tết, sốt giá

(VOV) -Tại Hà Nội đã có 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và được thành phố cho tạm ứng 370 tỷ đồng với lãi suất 0%

Bình Thuận hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết
Bình Thuận hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết

(VOV) -Để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, tỉnh hỗ trợ 22 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay ưu đãi không lãi suất.

Bình Thuận hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết

Bình Thuận hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết

(VOV) -Để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, tỉnh hỗ trợ 22 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay ưu đãi không lãi suất.