Đang học thể dục, 9 sinh viên trường ĐH Quảng Nam ngất xỉu

9 sinh viên này nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, mệt mỏi, thở hổn hển, tay co rút, thần kinh hoảng loạn.

Chiều 12/9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa tiếp nhận 9 nữ sinh viên trường Đại học Quảng Nam nhập viện vì ngất xỉu giữa giờ học thể dục tại trường.

Các nữ sinh viên trường ĐH Quảng Nam đang được điều trị tại khoa Nội tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (Ảnh: Tuổi trẻ)

9 sinh viên này nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, mệt mỏi, thở hổn hển, tay co rút, thần kinh hoảng loạn. Nhiều sinh viên gào khóc dữ dội.

Bác sĩ Phạm Văn Sáu - Trực khoa Cấp cứu, cho biết các nữ sinh viên này có dấu hiệu mắc triệu chứng bệnh Hysteria, bởi hoạt động thần kinh cao cấp quá mức căng thẳng dẫn tới rối loạn. 

Theo bác sĩ Sáu, sau khi nhập viện, các bác sĩ đã cho các em sinh viên thở ô-xy, hạ can-xi máu, chống co rút chân tay, trấn an tinh thần các em.

Khoảng 30 phút sau khi nhập viện, sức khỏe của 9 sinh viên đã ổn định nên các bác sĩ đã chuyển tất cả các em vào khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chiều 12/9, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Trần Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam - cho biết sự việc xảy ra khi các em nữ sinh viên đang học môn thể dục của trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi chơi lễ 2/9 về, ngất xỉu khi thấy nhà cháy rụi
Đi chơi lễ 2/9 về, ngất xỉu khi thấy nhà cháy rụi

Do chủ nhà đi vắng. cửa khóa trái nên lực lượng chữa cháy tại chỗ khó tiếp cận dập lửa. Rất may, vụ việc không có thương vong về người. 

Đi chơi lễ 2/9 về, ngất xỉu khi thấy nhà cháy rụi

Đi chơi lễ 2/9 về, ngất xỉu khi thấy nhà cháy rụi

Do chủ nhà đi vắng. cửa khóa trái nên lực lượng chữa cháy tại chỗ khó tiếp cận dập lửa. Rất may, vụ việc không có thương vong về người. 

Công nhân lại ngất xỉu hàng loạt trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa
Công nhân lại ngất xỉu hàng loạt trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa

VOV.VN -Ước tính, số công nhân ngất xỉu lên đến cả trăm người.

Công nhân lại ngất xỉu hàng loạt trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa

Công nhân lại ngất xỉu hàng loạt trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa

VOV.VN -Ước tính, số công nhân ngất xỉu lên đến cả trăm người.

Y tá mang bầu kể lúc bị côn đồ đánh ngất xỉu trong BV Bạch Mai
Y tá mang bầu kể lúc bị côn đồ đánh ngất xỉu trong BV Bạch Mai

Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, nữ y tá choáng và ngất xỉu tại chỗ, được các bác sĩ đưa vào phòng để theo dõi sức khoẻ.

Y tá mang bầu kể lúc bị côn đồ đánh ngất xỉu trong BV Bạch Mai

Y tá mang bầu kể lúc bị côn đồ đánh ngất xỉu trong BV Bạch Mai

Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, nữ y tá choáng và ngất xỉu tại chỗ, được các bác sĩ đưa vào phòng để theo dõi sức khoẻ.

Dùng xẻng đánh tài xế taxi ngất xỉu gây tai nạn liên hoàn
Dùng xẻng đánh tài xế taxi ngất xỉu gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN -Bực tức vì tắc đường, người thanh niên dùng cán xẻng đánh tài xế taxi khiến xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng

Dùng xẻng đánh tài xế taxi ngất xỉu gây tai nạn liên hoàn

Dùng xẻng đánh tài xế taxi ngất xỉu gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN -Bực tức vì tắc đường, người thanh niên dùng cán xẻng đánh tài xế taxi khiến xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng

Thông tin tiếp về vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt tại khu công nghiệp
Thông tin tiếp về vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt tại khu công nghiệp

VOV.VN -Vừa khỏe lại để làm việc sau 5 ngày nhập viện cấp cứu, nhiều công nhân lại tiếp tục ngất xỉu, có biểu hiện ngộ độc.

Thông tin tiếp về vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt tại khu công nghiệp

Thông tin tiếp về vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt tại khu công nghiệp

VOV.VN -Vừa khỏe lại để làm việc sau 5 ngày nhập viện cấp cứu, nhiều công nhân lại tiếp tục ngất xỉu, có biểu hiện ngộ độc.

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?
Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do “hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ cao”.

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do “hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ cao”.