Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam: Bắt giữ số lượng lớn hàng giả

(VOV) -Nguyễn Văn Hùng khai nhận, toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả, lấy từ TP HCM đem về các vùng biển tiêu thụ

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cùng tang vật gồm: gần 80 hộp sữa Enphalac A+ Enphamilk; hơn 400 gói mứt dừa sấy giòn; hàng trăm khẩu trang phòng độc; 48 hộp dầu nhờn Cartrol.

Nguyễn Văn Hùng khai nhận, toàn bộ số hàng trên đều là hàng giả, lấy từ TP HCM đem về các vùng biển của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa tiêu thụ. Đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển hàng giả đến bán cho các cửa hàng, đại lý tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. 

Trung tá Trịnh Đình Bá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa- Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Việc buôn hàng giả xuất hiện một vài tháng nay, sau khi phát hiện, đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch trinh sát theo dõi mật phục phát hiện bắt quả tang. Sau khi bắt giữ, đơn vị cũng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ, xác định được hành vi buôn bán hàng giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại
Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Bắt giữ hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng trong cả nước bắt giữ, xử lý hơn 5.000 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổng số tiền tịch thu và xử phạt hành chính lên tới 47,3 tỉ đồng.