Đón các thủy thủ tàu Sunrise 689 trở về an toàn

Các thuyền viên bày tỏ sự vui mừng khi nhiều thông tin trái chiều những ngày qua cơ bản đã được làm rõ.

Ngày 25/10, tại Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát và các ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đón tàu Sunrise 689 trở về an toàn sau một hải trình nhiều sóng gió.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát thăm hỏi, động viên các thuyền viên tàu Sunrise 689 trở về an toàn

Ông Đào Văn Quảng (Giám đốc Công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng, chủ tàu Sunrise 689) đã không giấu được xúc động khi cho hay: “Chuyến hải trình vừa rồi các anh em thuyền viên đã chịu rất nhiều vất vả, đối diện với nhiều hiểm nguy nhưng may mắn thoát khỏi tay cướp biển. Dư luận những ngày qua cũng đã gây áp lực lớn cho anh em và gia đình, nhưng tất cả đã vượt qua, đó thực sự là điều rất đáng được hoan nghênh”.

Thông qua buổi lễ, ông Quảng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Có mặt tại buổi lễ, sau khi tặng hoa, chúc mừng cho các thuyền viên, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đã động viên: “Con tàu đã không may bị bọn cướp biển tấn công. Những ngày qua có nhiều luồng dư luận khác nhau nhưng hiện nay Bộ Công an đã có thông báo chính thức tàu bị cướp biển tấn công. Thông báo đã đánh tan những dư luận cho rằng có những vấn đề thiếu minh bạch. Tôi xin chúc mừng các thủy thủ đã thoát nạn trở về!”.

Trong khi đó, hầu hết các thuyền viên của tàu Sunrise 689 cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhiều thông tin trái chiều những ngày qua cơ bản đã được làm rõ. Họ cho biết trong những ngày sắp tới sẽ luân phiên về quê thăm gia đình sau nhiều ngày xa cách.

Riêng đối với Công ty TNHH SX- TM Hưng Phát ngoài việc tổ chức lễ đón các thuyền viên tàu Sunrise 689, ông Trần Sĩ Huân, Giám đốc Công ty cũng cho biết kể cả sau sự cố này, từ đây đến cuối năm công ty sẽ tiếp tục nhập 20.000 tấn dầu nữa để đạt chỉ tiêu nhập 60.000 tấn dầu/năm, xứng đáng là 1 trong 17 doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp phép cho nhập khẩu xăng, dầu trực tiếp từ các nước ngoài về Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hộp đen tàu Sunrise 689 đã biến mất
Hộp đen tàu Sunrise 689 đã biến mất

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm lại toàn bộ hiện trường chiếc tàu Sunrise 689.

Hộp đen tàu Sunrise 689 đã biến mất

Hộp đen tàu Sunrise 689 đã biến mất

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm lại toàn bộ hiện trường chiếc tàu Sunrise 689.

Chưa thể kết luận vụ tàu Sunrise 689 bị tấn công
Chưa thể kết luận vụ tàu Sunrise 689 bị tấn công

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận điều tra vụ việc từ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chưa thể kết luận vụ tàu Sunrise 689 bị tấn công

Chưa thể kết luận vụ tàu Sunrise 689 bị tấn công

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận điều tra vụ việc từ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

4 điểm chưa làm rõ quanh vụ tàu Sunrise 689
4 điểm chưa làm rõ quanh vụ tàu Sunrise 689

Tàu của nước này sang nước khác đó là “lãnh thổ đặc biệt”, do đó phải điều tra thêm để có kết luận rõ hơn về vụ tàu Sunrise 689.

4 điểm chưa làm rõ quanh vụ tàu Sunrise 689

4 điểm chưa làm rõ quanh vụ tàu Sunrise 689

Tàu của nước này sang nước khác đó là “lãnh thổ đặc biệt”, do đó phải điều tra thêm để có kết luận rõ hơn về vụ tàu Sunrise 689.

Công an Vũng Tàu đề xuất Bộ Công an điều tra tàu Sunrise bị cướp
Công an Vũng Tàu đề xuất Bộ Công an điều tra tàu Sunrise bị cướp

Tàu Sunrise 689 được cho là bị cướp biển tấn công trên hải phận quốc tế nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đủ thẩm quyền và khả năng để điều tra.

Công an Vũng Tàu đề xuất Bộ Công an điều tra tàu Sunrise bị cướp

Công an Vũng Tàu đề xuất Bộ Công an điều tra tàu Sunrise bị cướp

Tàu Sunrise 689 được cho là bị cướp biển tấn công trên hải phận quốc tế nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đủ thẩm quyền và khả năng để điều tra.

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công là có thật
Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công là có thật

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH (C45, Bộ CA), khẳng định, tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công nhưng bước đầu chưa xác định được quốc tịch của nhóm cướp biển.

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công là có thật

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công là có thật

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH (C45, Bộ CA), khẳng định, tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công nhưng bước đầu chưa xác định được quốc tịch của nhóm cướp biển.

Điều tra lại từ đầu vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp
Điều tra lại từ đầu vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp

VOV.VN - C45 sẽ khám nghiệm lại toàn bộ hiện trường tàu Sunrise 689 đồng thời lấy lại lời khai của 18 thuyền viên.

Điều tra lại từ đầu vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp

Điều tra lại từ đầu vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp

VOV.VN - C45 sẽ khám nghiệm lại toàn bộ hiện trường tàu Sunrise 689 đồng thời lấy lại lời khai của 18 thuyền viên.