Thủ tướng nói về việc xây nhà cao tầng ở Giảng Võ

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ chưa làm các tòa nhà cao tầng đã tắc đường thì làm xong sẽ không có đường đi, nếu như không cải thiện được hạ tầng khu Giảng Võ.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 11/1, nhân nói đến chuyện thay đổi tư duy và các làm quy hoạch của Bộ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lấy ví dụ về việc xây dựng nhà cao tầng tại khu Giảng Võ. Thủ tướng khẳng định, không cấm xây dựng nhà cao tầng, nhưng phải đúng quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ KH-ĐT sáng 11/1

Thủ tướng nêu rõ, nếu không cải thiện được hạ tầng của khu Giảng Võ trong khi xây dựng 10 tòa nhà 50 tầng ở đó thì nói như Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khi đề cập tình trạng giao thông, đó là thảm họa đang đến với Hà Nội. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa làm các tòa nhà này đã tắc đường thì làm xong sẽ không có đường đi.

“Không phải là cấm nhà cao tầng mà cái chính là hạ tầng xung quanh của khu này như thế nào để giải tỏa mặt bằng ở đây. Do đó phải làm hạ tầng rồi mới làm nhà cao tầng và phải theo đúng quy hoạch. Phải làm đô thị vệ tinh để kéo dãn dân. Tôi không cấm làm nhà cao tầng ở đây nhưng phải làm hạ tầng kết nối để giải phóng khu này” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ ban hành bộ tiêu chí chuẩn mực, khoa học, đánh giá cả độ tin cậy của các thông số đầu vào, đầu ra nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, chất lượng thẩm định các dự án về hạ tầng và các chỉ tiêu khác./.

Cảm ơn Thủ tướng!

VOV.VN -Thủ tướng đã hiểu được tâm tư, bức xúc của người dân để nói trước Chính phủ và lãnh đạo các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Gần 40 nhà cao tầng không đảm bảo an toàn phòng cháy
Hà Nội: Gần 40 nhà cao tầng không đảm bảo an toàn phòng cháy

VOV.VN - Phòng Cảnh sát PCCC   Hà Nội vừa công bố danh sách 38 công trình cao tầng đang được sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn về PCCC

Hà Nội: Gần 40 nhà cao tầng không đảm bảo an toàn phòng cháy

Hà Nội: Gần 40 nhà cao tầng không đảm bảo an toàn phòng cháy

VOV.VN - Phòng Cảnh sát PCCC   Hà Nội vừa công bố danh sách 38 công trình cao tầng đang được sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn về PCCC

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng
Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.