Hà Nội chấn chỉnh lại hoạt động của xe buýt

Xét về tổng thể thì xe buýt chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, hoạt động của xe buýt ở Hà Nội hiện nay vẫn còn nhiều bất cập cần phải chấn chỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Xuân Tân, để có những đánh giá chính xác, khách quan về xe buýt, ông đã phải đi xe buýt thường xuyên, nhiều tuyến để khảo sát, từ đó mới nắm rõ được những bất cập.

Nhiều xe buýt vẫn còn phóng nhanh, bỏ tuyến...

Những hạn chế của xe buýt hiện nay là chất lượng phục vụ hành khách còn chưa đạt, lái xe còn chạy vòng vèo; phóng nhanh, vượt ẩu, bỏ khách bỏ bến để đảm bảo chuyến - do công ty còn khoán lượt; thu tiền nhưng không xé vé; lái, phụ xe còn có thái độ hách dịch quát tháo người đi xe…

Xét về tổng thể thì xe buýt chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Sở Giao thông Vận tải sẽ làm việc với các đơn vị vận tải và có những biện pháp để chấn chỉnh hoạt động của xe buýt đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Xuân Tân cho biết: “Tại thời điểm này mà nói xe buýt đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân chưa thì tôi phải khẳng định là chưa. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP về tăng cường khả năng vận tải hành khách công cộng, chúng tôi đang tiến hành nhiều biện pháp để chấn chỉnh hoạt động của xe buýt và trong thời gian tới mọi người đi xe có thể cảm nhận và có thể phản ánh ý kiến trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải…”.

Ông Nguyễn Xuân Tân thừa nhận, tình trạng móc túi trên xe buýt hiện nay vẫn còn nhiều, bản thân ông mỗi lần đi xe buýt cũng phải cẩn thận cất hết ví và giấy tờ quan trọng. Nhưng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để ngăn chặn hiệu quả trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên