Hàng loạt công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa

Sau bữa trưa với món cơm bị sống, nhão, thịt kho toàn mỡ thì hàng chục người bị đau bụng, buồn nôn…

Khoảng 12h15 ngày 1/3, sau bữa ăn trưa, gần 50 công nhân may của Công ty TNHH Lạc Tỷ 2 ở Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (Châu Thành A - Hậu Giang) bị ngộ độc phải cấp cứu. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, công nhân của Công ty cho biết: Sau bữa trưa với món cơm bị sống, nhão, thịt kho toàn mỡ, khoảng 20 phút sau thì hàng chục người bị đau bụng, buồn nôn, ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hơn 40 công nhân của Công ty TNHH Lạc Tỷ 2 đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa số 10

Còn chị Nguyễn Thị Thúy Liễu, 24 tuổi, ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp) cũng là công nhân của Công ty nói: “Thấy cơm sống tôi không ăn nên Công ty phát bánh mì, sữa, khi ăn xong trong người khó chịu, nhức đầu, nôn ói”.

Tiếp xúc với PV, bác sĩ Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Số 10 (Châu Thành, Hậu Giang) cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 43 công nhân của Công ty may Lạc Tỷ 2 nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở. Bệnh nhân bị ngộ độc nên rất khó lường, bước đầu Bệnh viện cho kiểm tra huyết áp, truyền dịch, có 4 ca phải thở máy, một ca đang mang thai. Hiện Bệnh viện đang phân loại, theo dõi diễn biến bệnh nhân chặt chẽ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân và chỉ đạo ngành y tế, đem mẫu thức ăn đi kiểm tra để tìm nguyên nhân chính xác nhất.

Tại đây, ông Nhơn đã trao hỗ trợ các công nhân bị ngộ độc mỗi người 300.000 đồng. Phía Công ty Lạc Tỷ cũng hỗ trợ 300.000 đồng/trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì
14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Các nạn nhân đều mua bánh mì ở khu vực cổng chữ Y (Phường Đức Long, TP.Phan Thiết).

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

14 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Các nạn nhân đều mua bánh mì ở khu vực cổng chữ Y (Phường Đức Long, TP.Phan Thiết).

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển
14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

VOV.VN -Đa số bệnh nhân vào viện với tình trạng suy kiệt sức khỏe.

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

14 người bị ngộ độc do ăn sứa và ốc biển

VOV.VN -Đa số bệnh nhân vào viện với tình trạng suy kiệt sức khỏe.

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa
17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Trong số 17 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, hiện có 2 ca nặng phải nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu để truyền dịch.

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

17 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Trong số 17 công nhân bị ngộ độc thực phẩm, hiện có 2 ca nặng phải nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu để truyền dịch.

16 công nhân ở Hải Phòng bị ngộ độc là do món cá thu
16 công nhân ở Hải Phòng bị ngộ độc là do món cá thu

VOV.VN -Sau khi điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân ngộ độc của 16 công nhân tại Hải Phòng là do ăn món cá thu.

16 công nhân ở Hải Phòng bị ngộ độc là do món cá thu

16 công nhân ở Hải Phòng bị ngộ độc là do món cá thu

VOV.VN -Sau khi điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân ngộ độc của 16 công nhân tại Hải Phòng là do ăn món cá thu.

Không ghi nhận ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Giáp Ngọ
Không ghi nhận ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Cả nước không xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhưng có trường hợp nhập viện hoặc tử vong do lạm dụng rượu.

Không ghi nhận ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Giáp Ngọ

Không ghi nhận ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Cả nước không xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhưng có trường hợp nhập viện hoặc tử vong do lạm dụng rượu.