Hàng tấn ngà voi nhập lậu qua cảng Hải Phòng

Đơn vị đứng tên chủ hàng là một doanh nghiệp ở Lạng Sơn đã từ chối nhận lô hàng này.

Ngày 28/5, Đội kiểm soát, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục phát hiện hơn 1 tấn ngà voi nhập trái phép vào cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng. Số ngà voi này được cắt khúc giấu trong lô hàng 40 tấn rong biển do tàu Nilithi Bhum đi từ châu Phi cập cảng Hải Phòng hôm 6/5.

Qua công tác nghiệp vụ, đội kiểm soát Hải quan đã tổ chức kiểm tra, phát hiện lô hàng ngà voi này, chuyển vào kho để xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị đứng tên chủ hàng là một doanh nghiệp ở Lạng Sơn đã từ chối nhận lô hàng này.

Trước đó, đội kiểm soát hải quan Hải Phòng cũng phát hiện hàng tấn ngà voi trong container được chở trên tàu Noble cũng từ châu Phi về qua cảng Hải Phòng và chủ lô hàng cũng từ chối nhận lô hàng này.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện tới 5 vụ nhập trái phép ngà voi, 1 vụ nhập lậu vảy tê tê bằng tàu biển qua cảng, khiến nhiều người quan ngại cảng Hải Phòng trở thành nơi trung chuyển mặt hàng cấm này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên