Kon Tum: Đình chỉ 2 cán bộ “ăn” tiền chính sách

VOV.VN -UBND Tu Mơ Rông đã đình chỉ công tác 3 tháng đối với Trưởng, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sau khi VOV đưa tin ban đầu về những sai phạm xảy ra tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum liên quan đến việc người được hưởng các chế độ, như người già, thương binh, bệnh binh, người tàn tật, gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi… ở nhiều xã trong huyện không được nhận tiền chế độ trong thời gian dài, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tích cực vào cuộc kiên quyết xử lý sai phạm.

Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông cho biết, số tiền mà Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện không chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng ở các xã: Đắk Sao, Đắk Na, Tu Mơ Rông, Tê Xăng… lên tới gần 650 triệu đồng, chủ yếu khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2013. Trong đó, nổi cộm là hơn 72 triệu đồng tiền tuất của bệnh binh và gần 277 triệu tiền mai táng phí.

Kết quả kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra do huyện thành lập cũng đã xác định được việc bà Đinh Thị Liên, thủ quỹ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện có hành vi giả mạo chữ ký của người hưởng chế độ để nhận tiền.

Về quan điểm trong xử lý vụ việc, ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông khẳng định: “Chúng tôi phải tập trung làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân, rõ người, rõ việc, rõ sai phạm và mức độ sai phạm, tập trung làm khẩn trương không được để kéo dài. Cá nhân có vi phạm trong chế độ chính sách, chúng tôi cũng yêu cầu phải nộp lại ngay và phải giải quyết ngay chế độ cho các đối tượng chính sách”.

Để khắc phục sai phạm xảy ra tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã cho tạm ứng ngân sách chi trả chế độ đối với người có công. Yêu cầu cá nhân làm sai thu nộp trả lại ngân sách đến hết ngày 3/4 được hơn 220 triệu đồng. Tiến hành tổng kiểm tra rà soát lại việc chi trả chế độ đối với người được thụ hưởng trên địa bàn toàn huyện.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã đình chỉ công tác 3 tháng đối với Trưởng, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là ông Lê trung Thành và Nguyễn Ngọc Quyền từ ngày 10/3 vừa qua, đồng thời cho biết sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách
Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

VOV.VN -Khi còn là Chủ tịch UBND xã, đối tượng đã bán đất trái phép và ăn chặn tiền hỗ trợ của dân gần 900 triệu đồng.

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ăn chặn tiền chính sách

VOV.VN -Khi còn là Chủ tịch UBND xã, đối tượng đã bán đất trái phép và ăn chặn tiền hỗ trợ của dân gần 900 triệu đồng.

Ăn chặn tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo
Ăn chặn tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo

Mỗi phần quà cho hộ nghèo là 400.000 đồng tiền mặt được ngân sách chi nhưng lãnh đạo xã chỉ đưa đến tay bà con 250.000 đồng.

Ăn chặn tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo

Ăn chặn tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo

Mỗi phần quà cho hộ nghèo là 400.000 đồng tiền mặt được ngân sách chi nhưng lãnh đạo xã chỉ đưa đến tay bà con 250.000 đồng.

Khởi tố vụ tổ trưởng ăn chặn tiền vay của người nghèo
Khởi tố vụ tổ trưởng ăn chặn tiền vay của người nghèo

VOV.VN -Lợi dụng nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Mai đã chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Khởi tố vụ tổ trưởng ăn chặn tiền vay của người nghèo

Khởi tố vụ tổ trưởng ăn chặn tiền vay của người nghèo

VOV.VN -Lợi dụng nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Mai đã chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo
Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

VOV.VN - Bộ LĐTB&XH đang tập trung rà soát đối tượng thiếu đói, có chính sách hỗ trợ kịp thời, để không có hộ nào thiếu lương thực dịp Tết.

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng “ăn chặn” quà Tết của người nghèo

VOV.VN - Bộ LĐTB&XH đang tập trung rà soát đối tượng thiếu đói, có chính sách hỗ trợ kịp thời, để không có hộ nào thiếu lương thực dịp Tết.