Lật bè trên sông Nậm Mu, 1 người chết

Do nước lớn, tải trọng của bè không chịu nổi nên bị lật, tất cả 5 nguời trên bè bị rớt xuống sông  

Hồi 14h ngày 19/4, chị Lò Thị Vân, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Điện Biên), hiện đang làm nhân viên bán hàng tại khu vực công trường Thủy điện Huội Quảng thuộc bản Bản Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cùng 4 người dân trong bản rủ nhau đi bè chơi dọc sông Nậm Mu.

Do nước lớn, tải trọng của bè không chịu nổi nên bè bị tròng trành và lật, tất cả 5 nguời trên bè bị rớt xuống sông; 4 người đã bơi được vào bờ, riêng chị Lò Thị Vân bị nước cuốn trôi.

Mặc dù đông đảo người dân trong bản cùng với lực lượng công nhân đang thi công thủy điện tại đây tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân xấu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên