Một bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư ở Hà Nội

Bệnh nhân là một người đàn ông được làm phẫu thuật thắt búi trĩ tại Phòng khám Năm Châu, đường Giải Phóng.

Tối 29/12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y Tế Hà Nội đã xác nhận thông tin một bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư Năm Châu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/12, một người đàn ông 69 tuổi (quê Hải Dương) được làm phẫu thuật thắt búi trĩ tại Phòng khám Năm Châu (số 709 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân có biểu hiện xấu nên các bác sĩ của phòng khám đã tiến hành cấp cứu. Dù vậy, sức khỏe của bệnh nhân ngày càng nguy kịch nên đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Cấp cứu xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Ngày 29/12, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục để đưa nạn nhân về quê mai táng.

Ông Nguyễn Việt Cường cho biết, Sở Y tế đã nhận được thông tin sơ bộ về sự việc xảy ra tại Phòng khám Năm Châu. Ngày 30/12, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai sẽ có báo cáo chi tiết về vụ việc này với lãnh đạo Sở Y tế.

Ông Cường cho biết, cơ sở này có giấy phép hoạt động, còn nguyên nhân cái chết của bệnh nhân nhiều khả năng là bị đột quỵ do tăng huyết áp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 16 tháng tuổi chết ở phòng khám của trưởng khoa nhi
Bé 16 tháng tuổi chết ở phòng khám của trưởng khoa nhi

Bé 16 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại phòng khám của bác sĩ không có giấy phép hoạt động.

Bé 16 tháng tuổi chết ở phòng khám của trưởng khoa nhi

Bé 16 tháng tuổi chết ở phòng khám của trưởng khoa nhi

Bé 16 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại phòng khám của bác sĩ không có giấy phép hoạt động.

Cụ ông tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư
Cụ ông tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư

Nạn nhân là ông Trần Văn Sáng (87 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Cụ ông tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư

Cụ ông tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư

Nạn nhân là ông Trần Văn Sáng (87 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Hà Nội đình chỉ hoạt động một phòng khám chữa bệnh
Hà Nội đình chỉ hoạt động một phòng khám chữa bệnh

Phòng khám bị đình chỉ hoạt động đặt tại địa chỉ P 101, C5, Trần Huy Liệu, Hà Nội.

Hà Nội đình chỉ hoạt động một phòng khám chữa bệnh

Hà Nội đình chỉ hoạt động một phòng khám chữa bệnh

Phòng khám bị đình chỉ hoạt động đặt tại địa chỉ P 101, C5, Trần Huy Liệu, Hà Nội.

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn
Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Cảnh sát đã đem số thuốc bác sĩ Sơn giao nộp đi giám định và khi có kết quả thì mới có thể định tội một cách rõ ràng được.

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Cảnh sát đã đem số thuốc bác sĩ Sơn giao nộp đi giám định và khi có kết quả thì mới có thể định tội một cách rõ ràng được.

Hà Nội xử phạt 6 phòng khám tư sai phạm
Hà Nội xử phạt 6 phòng khám tư sai phạm

VOV.VN - Từ tháng 11 đến nay, 4 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã kiểm tra 29 cơ sở hành nghề y dược tư nhân. 

Hà Nội xử phạt 6 phòng khám tư sai phạm

Hà Nội xử phạt 6 phòng khám tư sai phạm

VOV.VN - Từ tháng 11 đến nay, 4 đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã kiểm tra 29 cơ sở hành nghề y dược tư nhân. 

Khởi tố vụ án phòng khám chui  ở Hà Nội làm chết trẻ sơ sinh
Khởi tố vụ án phòng khám chui ở Hà Nội làm chết trẻ sơ sinh

Bác sĩ phòng khám tư Hương Sơn (Thường Tín, Hà Nội) đã tiêm vào người cháu bé 1 mũi tiêm, sau đó bé tử vong.

Khởi tố vụ án phòng khám chui  ở Hà Nội làm chết trẻ sơ sinh

Khởi tố vụ án phòng khám chui ở Hà Nội làm chết trẻ sơ sinh

Bác sĩ phòng khám tư Hương Sơn (Thường Tín, Hà Nội) đã tiêm vào người cháu bé 1 mũi tiêm, sau đó bé tử vong.

Truy sát trong phòng khám đa khoa
Truy sát trong phòng khám đa khoa

"Các thanh niên cầm gậy phang nhau rầm rầm. Nhân viên y tế bỏ chạy tán loạn. Họ đánh nhau như phim xã hội đen".

Truy sát trong phòng khám đa khoa

Truy sát trong phòng khám đa khoa

"Các thanh niên cầm gậy phang nhau rầm rầm. Nhân viên y tế bỏ chạy tán loạn. Họ đánh nhau như phim xã hội đen".