Nắng nóng nhiều nơi trong 2 ngày cuối tuần

Các tỉnh Bắc và Trung trung bộ có nền nhiệt trung bình từ 35-37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 12/7, các tỉnh Bắc và Trung trung bộ đã xảy ra nắng nóng ở một số nơi với nền nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ.

Ngày 13/7, nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13/7:

Phía tây Bắc bộ: mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. 

Khu vực Hà Nội: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội nắng nóng gần 37 độ C
Hà Nội nắng nóng gần 37 độ C

(VOV) -Thủ độ Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng

Hà Nội nắng nóng gần 37 độ C

Hà Nội nắng nóng gần 37 độ C

(VOV) -Thủ độ Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ
Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng trong ngày dài hơn với nhiệt độ từ 36-37 độ C

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng trong ngày dài hơn với nhiệt độ từ 36-37 độ C

Miền Trung nắng nóng lên tới 38 độ C
Miền Trung nắng nóng lên tới 38 độ C

(VOV) -Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ các tỉnh ven biển Trung Bộ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Miền Trung nắng nóng lên tới 38 độ C

Miền Trung nắng nóng lên tới 38 độ C

(VOV) -Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ các tỉnh ven biển Trung Bộ, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng tăng nhiệt tại miền Bắc và miền Trung
Nắng nóng tăng nhiệt tại miền Bắc và miền Trung

(VOV) -Hôm nay (6/7), nắng nóng tiếp tục tăng nhiệt, khiến cho ngày cuối tuần có thời tiết khá oi bức. 

Nắng nóng tăng nhiệt tại miền Bắc và miền Trung

Nắng nóng tăng nhiệt tại miền Bắc và miền Trung

(VOV) -Hôm nay (6/7), nắng nóng tiếp tục tăng nhiệt, khiến cho ngày cuối tuần có thời tiết khá oi bức. 

Kết thúc nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông
Kết thúc nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

(VOV) -Trong vài ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại hầu hết các địa phương trên cả nước chỉ khoảng 34-35 độ C.c

Kết thúc nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

Kết thúc nắng nóng, Bắc Bộ có mưa rào và dông

(VOV) -Trong vài ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại hầu hết các địa phương trên cả nước chỉ khoảng 34-35 độ C.c

Miền Bắc giảm mây, miền Trung nắng nóng gia tăng
Miền Bắc giảm mây, miền Trung nắng nóng gia tăng

(VOV) -Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc từ khoảng 28-31 độ C, miền Trung lên tới 34 độ C.

Miền Bắc giảm mây, miền Trung nắng nóng gia tăng

Miền Bắc giảm mây, miền Trung nắng nóng gia tăng

(VOV) -Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc từ khoảng 28-31 độ C, miền Trung lên tới 34 độ C.