Ngao chết hàng loạt do mật độ nuôi quá dày

Mật độ nuôi 200 con/m2 đã làm hơn 10 ha nuôi ngao của 6 hộ gia đình bị thiệt hại.

Hơn 10 ngày qua, tại bãi nuôi Cồn Vạn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt.

Các hộ dân cho biết, họ nuôi ngao từ tháng 3 - 4/2011, với số giống thả nuôi hơn 20 tấn, đến thời điểm này ngao có cỡ từ 30 con đến 35 con/kg, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngao chết bắt đầu từ hộ anh Thái Văn Thương ở thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên sau đó lan nhanh sang các hộ khác, nhiều hộ có ngao chết 80% đến 90%.

Theo bà Đặng Thị Thu Hoàn, Trưởng phòng Thú y Thuỷ sản, thuộc Chi cục Thú y Thuỷ sản tỉnh Hà Tĩnh, trước thực trạng ngao chết hàng loạt, cán bộ thú y thủy sản đã cùng phòng nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên kiểm tra bãi nuôi ngao và mổ khám nội tạng một số ngao còn sống, qua đó, cho thấy mật độ nuôi ngao rất dày khoảng 200 con/m2.

Ngoài ra, nguồn nước nuôi bị ô nhiễm do bãi nuôi đã gần 20 năm nhưng không cải tạo, vệ sinh nên bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thời tiết lại không thuận lợi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn nên sức đề kháng của ngao yếu dẫn đến ngao chết hàng loạt.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu hộ nuôi ngao vớt hết số ngao chết trên bãi và thực hiện vệ sinh bãi nuôi trước khi thả nuôi lại, không vứt ngao chết bừa bãi, tránh dịch bệnh lây lan.

Bà Đặng Thị Thu Hoàn, Trưởng phòng Thú y Thuỷ sản Hà Tĩnh cho biết, trước mắt. Phòng tuyên truyền cho người dân tích cực cày xới, phơi vãi bón vôi, khử trùng các khu vực tuyệt chủng, ngừng nuôi thời gian tối thiểu từ 3 - 4 tháng để khôi phục, ổn định môi trường các bãi nuôi. Về lâu dài, phòng sẽ khuyến cáo bà con chọn những bãi nuôi thích hợp, tránh xa các khu vực nước ngọt và các khu vực ô nhiễm.

Tình trạng ngao chết hàng loạt tại Hà Tĩnh không chỉ xảy ra trong năm nay mà xuất hiện từ nhiều năm, nhất là 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự chủ quan của người dân, cộng với sự tuỳ tiện thả nuôi ngao không theo quy định của cơ quan chuyên môn là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngao chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên