Ngày 25/9: Tổng Giám đốc Vedan làm việc với Hội Nông dân 3 tỉnh

3 Hội Nông dân Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa ra mức đề nghị Công ty Vedan hỗ trợ cho nông dân một phần bị thiệt hại là 569,5 tỷ đồng

Ngày 20/9, đại diện Công ty Vedan cho biết, Tổng Giám đốc Công ty sẽ gặp lãnh đạo Hội Nông dân (ND) 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. HCM vào chiều 25/9 để bàn bạc, giải quyết thiệt hại cho ND do việc Vedan xả thải gây ra.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ tịch Hội ND TP Hồ Chí Minh cho biết, tại buổi làm việc này, nếu theo tinh thần thương lượng, hỗ trợ thiệt hại cho ND ở 3 xã Cần Thạnh, Thạnh An và Long Hoà (huyện Cần Giờ), quan điểm của Hội ND là đề nghị Vedan hỗ trợ 153,5 tỷ đồng. Còn theo tổng hợp thiệt hại mới đây của 1.181 đơn theo biểu mẫu của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) hướng dẫn thì thiệt hại của ND ở huyện Cần Giờ lên đến 567 tỷ đồng. Tuy nhiên, thống kê này chỉ để báo cáo cấp trên và làm cơ sở khởi kiện ra toà nếu việc thương lượng với Công ty Vedan bất thành.

Theo ông Trần Văn Quang – Phó Chủ tịch Hội ND Đồng Nai, Hội vẫn đề nghị hỗ trợ 120 tỷ đồng như đã đưa ra trước đây. Còn ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì cho hay, Hội vẫn giữ mức đề nghị hỗ trợ là 296 tỷ đồng…

Trước đó, vào ngày 22/5/2009, 3 Hội ND Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa ra mức đề nghị Công ty Vedan hỗ trợ cho nông dân một phần bị thiệt hại là 569,5 tỷ đồng. Thực tế, theo tổng hợp 11.000 đơn thống kê của ND ở 3 địa phương trên kiện đòi Công ty Vedan bồi thường, thiệt hại do xả thải gây ra là 1.225 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vedan chỉ đưa ra hạn mức hỗ trợ 25 tỷ đồng, trong đó chi cho các hộ dân bị thiệt hại 20 tỷ đồng, số còn lại dành lập quỹ phúc lợi và xây dựng hạ tầng cơ sở ở vùng có thiệt hại trực tiếp do xả thải của nhà máy gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên