Người đàn ông tự thiêu có tiền sử bệnh tâm thần

Theo người nhà, ông Tâm có dấu hiệu trầm cảm, sống khép kín và có tiền sử bệnh tâm thần.

Nhiều khả năng, ông Võ Cao Tâm (40 tuổi, ngụ 270/10 Phan Đình Phùng, P.1, Q.Phú Nhuận) có tiền sử bị bệnh tâm thần nên đã khóa cửa, dùng xăng tự thiêu.

Người dân theo dõi vụ việc

Chiều 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã cho biết nhận định ban đầu như trên. Đây không phải là một vụ án mạng hình sự nên cơ quan công an sẽ khép hồ sơ.

Theo một số người dân chứng kiến, khoảng 9h15 cùng ngày họ nghe tiếng la hét của những người sống trong căn nhà trên, sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút từ khu vực tầng hai.

Cảnh sát chữa cháy Q.Bình Thạnh đã điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường nhưng ngọn lửa đã được người dân dập tắt. Sau đó phát hiện ông Tâm đã chết.

Theo người nhà, ông Tâm có dấu hiệu trầm cảm, sống khép kín và có tiền sử bệnh tâm thần.

Tại hiện trường, một chiếc ghế nhựa trong phòng tắm của ông Tâm ngồi lúc cháy bị biến dạng. Một bình chứa xăng cũng được thấy gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà
Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

VOV.VN -Sáng nay, ông Tâm lên tầng 2 ngôi nhà rồi tẩm xăng lên người châm lửa tự thiêu, tử vong ngay tại hiện trường.

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

Một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trong nhà

VOV.VN -Sáng nay, ông Tâm lên tầng 2 ngôi nhà rồi tẩm xăng lên người châm lửa tự thiêu, tử vong ngay tại hiện trường.