Phát hiện bếp gas Rinnai giả

Chủ lô hàng trên là Đồng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bếp gas này.  

Ngày 7/9, Đội chống hàng giả, Công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà trọ ở 72 Lê Gia Khảm, quận Long Biên đã phát hiện cả một kho bếp gas giả trên tầng 2 của ngôi nhà.

Qua kiểm tra có tới 30 chiếc bếp gas mang nhãn hiệu Rinnai của Nhật Bản được chất đầy 2 tầng của ngôi nhà. Chủ lô hàng trên là Đồng Văn Đạo (SN 1985, ở Dương Kinh, Hải Phòng) không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bếp gas này. Trong khi đó, qua giám định, toàn bộ lô hàng là hàng nhái, gắn nhãn hiệu Rinnai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên