Phát hiện đàn đươi ươi hàng nghìn con trên đảo Borneo

Nhóm khảo sát đi sâu vào khu rừng rộng 2.500 km2 biệt lập nhờ các vách đá vôi lởm chởm và đếm được 219 tổ đười ươi, vượt mọi dự đoán của các nhà khoa học.

Tại khu rừng hẻo lánh trên đảo Borneo, vùng biên giới Indonesia giáp Malaysia, các nhà khoa học vừa phát hiện một đàn đười ươi gồm hơn 2.000 con.

Ông E-ric Mây-ja-at, nhà sinh thái học thuộc một tổ chức bảo tồn thiên nhiên (trụ sở tại Mỹ) nói: “Một đàn đười ươi gồm ít nhất vài trăm, có thể là vài nghìn con được phát hiện là một điều rất mới và có ý nghĩa đối với giới nghiên cứu khoa học”.

Số lượng đười ươi giảm mạnh trong những năm gần đây, do tình trạng chặt phá rừng. Cho tới nay, các nhà khoa học chỉ phát hiện đười ươi trên đảo Borneo và Sumatra của Indonesia. Các nhà bảo tồn cho rằng, cần phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ môi trường sống của đười ươi, loài khỉ lớn quý hiếm và bảo vệ chúng trước nguy cơ tuyệt chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên