Phẫu thuật thành công ca song sinh dính liền 15 ngày tuổi

Cặp song sinh là hai bé trai ở tỉnh Bến Tre, nặng 6 kg, dính nhau ở phần bụng, một phần xương ức và mặt trước của gan.  

Ngày 14/1, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công tách cặp song sinh dính liền mới 15 ngày tuổi. Đây là ca phẫu thuật tách dính cặp song sinh thứ 8 mà bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công. 

Hai bé đều bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, một em bị nghẹt động mạch phổi và chỉ có 2 buồng tim thay vì 4 buồng tim như người bình thường. Đây là dạng suy tim hiếm gặp trên thế giới do vậy các bác sĩ dự định sẽ phẫu thuật sau khi hai bé được 5 tháng. Tuy nhiên, do một bé diễn biến bệnh nặng có triệu chứng bị suy tim, xuất hiện nhiều cơn tím tái nên các bác sĩ quyết định phẫu thuật sớm. Nhóm phẫu thuật gồm 20 bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng 1 đã mổ tách phần dính ở gan rộng 12x15 cm để tách rời hai bé và truyền cho mỗi bé 10cc máu. Sau 3 tiếng đồng hồ, ca mổ hoàn thành, không xảy ra sự cố nào. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều do bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ.

Về sức khoẻ của hai em bé, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm phẫu thuật cho biết: “Trong quá trình mổ, tất cả mọi phương diện về huyết động học cũng như thông số về tim mạch của 2 em bé hoàn toàn bình thường. Sau 3 giờ chúng tôi tiến hành phẫu thuật, hiện nay hai em bé hoàn toàn tốt, những thông số trên máy về hô hấp, tim mạch, huyết áp hoàn toàn bình thường. Đặc biệt, em bé tim bẩm sinh phức tạp trước khi phẫu thuật tách dính thì thông số về hô hấp không tốt lắm tuy nhiên sau khi tách thì thông số nó rất tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên