Quảng Ninh trước giờ bão số 3 đổ bộ vào đất liền

VOV.VN -Bắt đầu từ đầu giờ chiều 16/9, tại Quảng Ninh có mưa nhỏ, mưa vừa nhiều nơi, gió cũng đã mạnh dần lên.

Huyện đảo Cô Tô đã có mưa, gió mạnh cấp 7, cấp 8. Từ trưa nay đã có mưa vừa tại nhiều địa phương như: Vân Đồn, Cẩm Phả, Tiên Yên và TP Hạ Long.

Có khoảng 350 tàu, thuyền, mảng, bè các loại hoạt động tại khu vực đảo đã vào vụng trú bão.

Trên địa bàn huyện Cô Tô còn 6 du khách, đây là số du khách ra đảo từ chiều 15/9 và có nguyện vọng ở lại đảo.

Tại huyện Vân Đồn, khu vực có nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển nhất của tỉnh Quảng Ninh, đã có mưa và gió mạnh.

Công tác chỉ đạo phòng chống bão đang được huyện khẩn cấp triển khai, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sinh sống trên các ô lồng nuôi trồng thủy sản đang được các lực lượng chức năng của huyện di dời lên bờ; những tàu thuyền còn lại trên khu vực cảng Cái Rồng đang khẩn trương di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn.

 
Tàu đánh cá đang vào nơi tránh trú
Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiến hành ngay các phương án khi bão đổ bộ vào chiều tối.

Tại TP Hạ Long, gió mạnh dần lên cấp 5 cấp 6. Từ 13h ngày 15/9 đã có mưa nhỏ và mưa vừa.

500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long đã về nơi tránh trú bão, các tàu được chằng buộc vào nhau để tăng khả năng chống bão.

Lệnh cấm tàu du lịch xuất bến chỉ được gỡ bỏ khi cơn bão qua đi và điều kiện thời tiết đảm bảo an toàn.

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long đã được lực lượng chức năng của TP Hạ Long tuyên truyền cho chủ các phương tiện, chủ hộ nuôi cá lồng bè chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống bão số 3, đưa vào nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thực tế, vẫn có một số nơi người dân nán lại trên lồng bè để gia cố chống bão.

Bè nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Hạ Long đang vào nơi neo đậu an toàn
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phát 16 bản tin, bắn 42 quả pháo hiệu thông báo bão tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Ngọc Vừng, Cô Tô.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương kêu gọi được 5.165 tàu cá cùng 16.042 lao động; 19 tàu nước ngoài/343 thuyền viên; 31 tàu vận tải/258 thuyền viên; 13 xà lan/162 người về bến neo đậu, tránh trú an toàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tổng Công ty Đông Bắc- Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3.

Đối với các đơn vị khai thác hầm lò cần đặc biệt chú ý phương án phòng chống ngập mỏ; kiểm tra bề mặt địa hình, san lấp các hố tụ thuỷ, lấp các vết nứt và khu sụt lún; kiểm tra, khởi động máy phát điện diezen, các nguồn dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện khi bị mất điện lưới; chủ động rút người ra khỏi hầm lò khi có mưa to.

Đối với các đơn vị khai thác lộ thiên, công ty môi trường cần tổ chức kiểm tra, củng cố ngay các khu vực bãi thải, hệ thống thoát nước, tuyến đê bao dọc các tầng thải, đập chắn đất đá chân bãi thải, hồ trước đập, mương thoát nước sau đập, phân tách dòng chảy đúng tuyến.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra công tác phòng chống bão trên Vịnh Hạ Long
Các đơn vị sẵn sàng phương án di chuyển người và phương tiện, thiết bị tại các khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Cảng thuộc Tổng Công ty Đông Bắc cho biết: “Cho đến thời điểm này, mọi phương án phòng chống cơn bão số 3 đã được hoàn thiện. Với đội ngũ 300 cán bộ, nhân viên chúng tôi đã rào chắn, lấy bạt phủ che cho các lô than, với hơn 100 máy móc hoạt động tại đây cũng được tập trung vào nơi an toàn và che chắn cẩn thận. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng ứng trực với anh em công nhân ở đây để khắc phục và phòng chống bão tốt nhất”.

Cuối giờ chiều nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để nghe lại các phương án phòng chống cơn bão số 3 và đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm
Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3
Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km
Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3
Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

VOV.VN -Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão.

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

VOV.VN -Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão.