Rau quả nhập khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

(VOV) -Một số mẫu rau quả nhập từ Trung Quốc còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gồm: khoai tây, cà chua, mận, nho tươi, lựu.

Qua kiểm tra các mẫu rau củ quả nhập khẩu từ nước ngoài, Cục Bảo vệ Thực vật- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hiện một số mẫu còn tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá ngưỡng cho phép.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định đã xử lý nghiêm các các lô hàng này, không để tiêu thụ tại thị trường trong nước và mức cao nhất là ngừng nhập khẩu.

Một số mẫu rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gồm: khoai tây, cà chua, mận, nho tươi, lựu. Cụ thể: 1 mẫu mận tươi nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn chứa dư lượng carbendazim. 2 mẫu nho tươi nhập qua cửa khẩu Lào Cai có dư lượng difenoconazole và 1 mẫu lựu chứa tubeconazole và carbendazim. Mức dư lượng phát hiện vượt từ 1,5 - 5 lần so với mức tối đa cho phép theo quy định của nước ta.

Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết; đối với những lô hàng lần đầu nhập khẩu vào nước ta tỷ lệ mẫu kiểm tra sẽ là 10%. Nếu phát hiện vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm thì tần suất kiểm tra sẽ được nâng lên và mức cao nhất là ngừng nhập khẩu.

Ông Hồng nói: "Theo Thông tư 13, loại hàng nào vi phạm sẽ bị tăng tần suất kiểm tra. Nếu như họ tái phạm thì chúng ta sẽ tái xuất, không cho nhập khẩu vào nước ta. Tỷ lệ vi phạm chỉ chiếm 3-4%. Những lô hàng vi phạm lần đầu tiên, theo quy định thì chưa bị tái xuất, nhưng trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì kể cả lần đầu, chúng tôi cũng truy xuất nguồn gốc, thu hồi lại. Nếu lần thứ 2 vi phạm sẽ bị giữ lại ngay biên giới, kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thì mới cho thông quan. Nếu như lần thứ 2 vi phạm nặng thì ngoài việc tái xuất, cơ quan chức năng sẽ nâng tần suất kiểm tra lên 100%. Nếu lần thứ 3 vi phạm thì lô hàng không chỉ bị tái xuất mà còn bị cấm luôn nhập khẩu.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Một siêu thị bán hoa quả mốc
Hà Nội: Một siêu thị bán hoa quả mốc

Siêu thị Rosa, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, bán dưa lê, dừa xiêm, sơ ri không ghi hạn sử dụng, bị mốc trắng

Hà Nội: Một siêu thị bán hoa quả mốc

Hà Nội: Một siêu thị bán hoa quả mốc

Siêu thị Rosa, khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, bán dưa lê, dừa xiêm, sơ ri không ghi hạn sử dụng, bị mốc trắng

Không có chất bảo quản hoa quả gây phá huỷ nội tạng
Không có chất bảo quản hoa quả gây phá huỷ nội tạng

TS Lê Thị Hồng Hảo: Thông tin này hoàn toàn là không chính xác. Một số người có thể lạm dụng thuốc trừ sâu để bảo quản hoa quả. Nhưng những chất này không có tính chất phá huỷ nội tạng.

Không có chất bảo quản hoa quả gây phá huỷ nội tạng

Không có chất bảo quản hoa quả gây phá huỷ nội tạng

TS Lê Thị Hồng Hảo: Thông tin này hoàn toàn là không chính xác. Một số người có thể lạm dụng thuốc trừ sâu để bảo quản hoa quả. Nhưng những chất này không có tính chất phá huỷ nội tạng.

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong
Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.