Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.
 

Chiều  tối 4/11, tại bệnh viện 331, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ sản phụ và thai nhi tử vong, với nhiều nghi vấn về sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh viện 331-nơi sản phụ Phạm Thị Ngân và thai nhi tử vong

Theo bệnh án của Bệnh viện 331, sản phụ Phạm Thị Ngân, 32 tuổi, ở tổ 7, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, nhập viện lúc 8h10 ngày 4/11 để sinh con. Đến 10h30, các bác sĩ của bệnh viện nhận định sản phụ không thể tự sinh, đã tiến hành cho đẻ chỉ huy.

Đến 17h30, sản phụ có dấu hiệu suy thai, các bác sĩ hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. 8 phút sau, sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở và được nhận định là bị thuyên tắc ối. Kíp phẫu thuật đã quyết định phẫu thuật cứu đứa trẻ nhưng sau đó, cả sản phụ và cháu bé đều tử vong.

Ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331 cho biết: “Khi đẻ chỉ huy thất bại, có dấu hiệu suy thai tức là thất bại, thì chuyển sang phẫu thuật. Khi bắt đầu phẫu thuật thì bệnh nhân có ngay biểu hiện ngừng tim ngừng thở. Lúc bấy giờ nhận định bệnh nhân có biểu hiện thuyên tắc mạch ối.”

Cũng theo ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331 làm tốt những gì có thể để cứu sản phụ và thai nhi. Sự việc là một tai nạn nghề nghiệp và rủi ro.

Người nhà sản phụ tập trung ở Bệnh viện 331

Trước việc bệnh viện để tử vong cả mẹ và con, những người thân của sản phụ Phạm Thị Ngân không đặt hồ nghi vào nhận định về nguyên nhân trong trường hợp này, mà bày tỏ sự đau lòng, bức xúc về tinh thần trách nhiệm của các y, bác sĩ. Theo chị Phạm Thị Thu, chị chồng của sản phụ Phạm Thị Ngân, sản phụ có dấu hiệu bất thường từ khoảng 11h ngày 4/11, nhưng suốt 6 tiếng đồng hồ sau đó, Bệnh viện 331 chỉ cử y tá đến thăm khám và tiêm thuốc, mà không có bác sĩ nào trực tiếp kiểm tra để đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả, khiến cả sản phụ và thai nhi tử vong.

Trao đổi về những vấn đề này, ông Dương Hoài Bắc cho rằng, các y bác sĩ đã phát hiện sản phụ bị suy thai nhưng trong lúc đó có trường hợp khác phải ưu tiên cấp cứu trước, rồi mới xử lý cấp cứu trường hợp của sản phụ này.

Trường hợp tử vong cả hai mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân tại Bệnh viện 331 một lần nữa dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ khi nhập viện tại bệnh viện các tuyến tại địa phương. Tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh tại tỉnh đang ở mức cao nhất cả nước, với 36 trẻ em và 5 bà mẹ tử vong trong 6 tháng đầu năm nay. Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong chuyến làm việc tại Gia Lai đã phê bình rằng, kết quả này thể hiện sự yếu kém và lạc hậu của ngành y tế địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh
Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Bé sơ sinh tử vong sau gần 24 giờ sản phụ chờ sinh

Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sinh khó, gần 24 tiếng sau, sản phụ Phan Thị Hà mới được mổ bắt con nhưng cháu bé đã tử vong.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường
Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Huế: 2 mẹ con sản phụ chết bất thường

Sáng 10/7, BV Trung ương Huế cho biết người thân đã đưa thi thể sản phụ Lê Thị Thu và thai nhi về nhà lo hậu sự.

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa
Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

VOV.VN - Mặc dù không được cấp phép làm xét nghiệm, song tại phòng khám chuyên sản phụ khoa ở số 189 đường Giải Phóng vẫn thực hiện các xét nghiệm và đăng quảng cáo.

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ một phòng khám chuyên sản phụ khoa

VOV.VN - Mặc dù không được cấp phép làm xét nghiệm, song tại phòng khám chuyên sản phụ khoa ở số 189 đường Giải Phóng vẫn thực hiện các xét nghiệm và đăng quảng cáo.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong

VOV.VN -Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý bệnh nhân.

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối
Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

Hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế có thể do thuyên tắc ối

VOV.VN - Các đơn vị liên quan đang hoàn tất kết luận cuối cùng để báo cáo Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận. 

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế
Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

Gia đình sản phụ tử vong ở Huế tụ tập tại Sở Y tế

VOV.VN -Người nhà nạn nhân tụ tập phản đối Sở Y tế Thừa Thiên Huế chậm đưa ra nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con sản phụ.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong
Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê
Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...