Sập cẩu ở đường Tam Trinh do lỗi kỹ thuật

Liên quan tới vụ sập cẩu tại toà nhà số 14 đường Tam Trinh (phường Minh Khai-Hà Nội), bước đầu, cơ quan điều tra xác đinh, đây là một vụ tai nạn cực kỳ nghiệm trọng, thương vong lớn do lỗi kỹ thuật tại công trường xây dựng

Rất may là cần cẩu đổ vào phía trong tường rào, nên không gây nguy hại cho người đi đường. Tuy nhiên, kết luận chính xác sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất. Được biết, tổ công nhân làm nhiệm vụ tháo dỡ cần cẩu gồm 6 người nhưng trong thời điểm tai nạn xảy ra tổ trưởng vắng mặt. Khi tiến hành tháo dỡ cần cẩu được 2/3 thì đột nhiên gá cầu bị vỡ, mất trục đỡ dẫn đến tính chịu lực yếu đã làm cho phần cần cẩu phía trên bị đổ sập xuống.

Hiện trường vụ sập cần cẩu

Đến sáng 3/7, toàn bộ tòa nhà VTC3, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm đã bị phong tỏa, mọi nhân viên làm việc tại đây đều được cho nghỉ. Trong quá trình hoàn thiện tòa nhà, chủ đầu tư tòa nhà VTC3 đã ký hợp đồng với công ty C-K để tiến hành tháo dỡ phần cẩu trục và giàn giáo, thi công đến tầng 9 thì tai nạn xảy ra. Thông tin từ phía chủ đầu tư tòa nhà cho biết, bản hợp đồng giữa hai bên khẳng định: "Bên thi công sẽ chịu trách nhiệm về biện pháp tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn trong quá trình thực hiện tháo dỡ, vận chuyển cẩu tháp... cho con người và thiết bị theo đúng quy phạm, nguyên tắc..."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên