Sơn La có gần 8.300 người nghiện ma túy

(VOV) -Trong quý I, các lực lượng chức năng ở tỉnh đã bắt giữ 195 vụ, 266 đối tượng phạm tội về ma túy.

Chiều 27/3, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng chống ma túy quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến ngày 25/3/2013, toàn tỉnh Sơn La có 8.299 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, trong đó, 2.500 người đang cai nghiện tại các cơ sở Nhà nước, còn lại đang quản lý tại gia đình, cộng đồng.

Tỷ lệ không tái nghiện được xác định là 93,84%. Qua công tác đấu tranh, trong quý I, các lực lượng chức năng ở tỉnh đã bắt giữ 195 vụ, 266 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó, đã triệt xóa 13 điểm, bắt giữ xử lý 17 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 37 điểm, 40 đối tượng có biểu hiện bán lẻ trái phép chất ma túy tại 32 tổ bản của 24 xã, thị trấn thuộc 8 huyện.

Để làm tốt công tác phòng chống ma túy, trong quý tiếp theo, ngoài tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tỉnh Sơn La sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm giáo dục lao động của tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của công an xã, phường, thị trấn, tổ an ninh nhân dân, ban bảo vệ dân phố, nhóm liên gia tự quản giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi
Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Nghi cháu bé không phải con mình, Bình đã dìm cháu vào nước cho đến chết rồi chôn sau nhà.

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Nghi cháu bé không phải con mình, Bình đã dìm cháu vào nước cho đến chết rồi chôn sau nhà.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS
Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng
Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

(VOV) - Thời gian gần đây, tỷ lệ thanh niên thuộc gia đình kinh tế khá giả vướng vào tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng cao.

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

(VOV) - Thời gian gần đây, tỷ lệ thanh niên thuộc gia đình kinh tế khá giả vướng vào tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng cao.