Thanh Hóa: Lưu giữ một bộ đèn cổ khổng lồ

Bộ đèn cổ không lồ (người dân địa phương còn gọi là bộ đại đăng) hiện đang được lưu giữ tại đền thờ vua Lê Đại Hành ở thôn Giáp Nội, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Bộ đèn cổ này gồm hai cây, mỗi cây cao 1,5m, nặng 20kg/cây, được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất. Ông Nguyễn Hữu Vũ - người trông coi đền thờ vua Lê Đại Hành ở thôn Giáp Nội cho biết: "Bộ đèn cổ khổng lồ này có tại địa phương từ hàng trăm năm nay, thường được dùng vào những ngày lễ trọng của địa phương. Trước kia bộ đèn cổ được dòng họ Nguyễn Tài ở thôn Giáp Nội giữ gìn, bảo quản, sau đó chuyển vào đền thờ vua Lê Đại Hành lưu giữ và sử dụng cho đến nay".

Bộ đèn cổ khổng lồ (gồm hai chiếc) đang được lưu giữ tại đền thờ vua Lê Đại Hành, ở thôn Giáp Nội, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)

Bà Nguyễn Thị Thái - chủ tịch UBND xã Nga Giáp - khẳng định: "Bộ đèn cổ khổng lồ là báu vật của chính quyền, nhân dân trong xã nên chúng tôi đã và đang lưu giữ, bảo vệ rất cẩn thận. UBND xã rất mong cơ quan chức năng, các nhà khoa học về tìm hiểu và xác định niên đại của bộ đèn cổ này...".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên