Thời tiết xấu, nhiều tàu cá ở Miền Trung gặp nạn

(VOV) - Thời tiết xấu trên biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân miền Trung.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp và không khí lạnh, khu vực các tỉnh miền Trung có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời tiết xấu trên biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân miền Trung.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều qua (23/2), lực lượng cứu hộ vẫn chưa trục vớt được ngư cụ cùng tàu cá QNg 55323 TS của ông Đỗ Văn Tài bị chìm tại cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn vào đêm 21/2, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Trong khi đó, tàu cá của ông Trần Hòa, ở xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng bị sóng lớn đánh chìm. Chủ tàu cùng với 2 lao động đi trên tàu may mắn được cứu vớt kịp thời, nhưng toàn bộ ngư cụ và tài sản trên tàu đã bị sóng lớn cuốn trôi.

Tại tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 95191 TS của ông Nguyễn Văn Xừ, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn có 4 lao động làm nghề câu mực bị gãy chân vịt, đã được tàu của ngư dân địa phương lai dắt an toàn về cảng Quy Nhơn.

Sáng nay, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 đã lai dắt tàu ĐNa 90450 của ông Nguyễn Anh cùng 9 lao động ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị gãy bánh lái trên vùng biển cách Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Công Sơn, Đại phó tàu SAR412- Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 cho biết: “Lai giắc trong điều kiện gió cấp 7, giật trên cấp 7 rất khó khăn. Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa tàu DNa 90450 về. Lúc nào Trung tâm trực 24/24 nên bất cứ 1 vụ việc cứu nạn nào cần sự hỗ trợ thì trung tâm sẵn sàng”.

Đợt mưa trên diện rộng 2 ngày nay cũng đáp ứng nước cho diện tích lúa động xuân đang khô hạn ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hay, gần 10.000 hécta canh tác vụ đông xuân được tưới kịp thời; các vùng lúa sử dụng nước tự nhiên đã giải được cơn khát.

“Diện tích vụ đông xuân rất lớn, chủ yếu sử dụng nguồn nước hồ Phú Ninh. Năm nay lượng mưa có ít, nên đợt mưa này rất tốt phục vụ cho vụ động xuân cũng như liều loại cây, rau mầu khác”, ông Ngữ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tàu cá mang lộc biển trở về từ vùng biển Trường Sa
Nhiều tàu cá mang lộc biển trở về từ vùng biển Trường Sa

(VOV) - Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tàu thu lãi gần 100 triệu đồng.

Nhiều tàu cá mang lộc biển trở về từ vùng biển Trường Sa

Nhiều tàu cá mang lộc biển trở về từ vùng biển Trường Sa

(VOV) - Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tàu thu lãi gần 100 triệu đồng.

Tránh áp thấp nhiệt đới, một tàu cá gặp nạn
Tránh áp thấp nhiệt đới, một tàu cá gặp nạn

(VOV) - Tàu cá đang di chuyển về khu vực phía Nam thì bị rơi chân vịt

Tránh áp thấp nhiệt đới, một tàu cá gặp nạn

Tránh áp thấp nhiệt đới, một tàu cá gặp nạn

(VOV) - Tàu cá đang di chuyển về khu vực phía Nam thì bị rơi chân vịt

Đà Nẵng cứu tàu cá gặp nạn
Đà Nẵng cứu tàu cá gặp nạn

(VOV) -Trong khi đang hành nghề, tàu cá này bị gẫy lái, trôi dạt trong điều kiện thời tiết gió cấp 6,7 giật trên 7.

Đà Nẵng cứu tàu cá gặp nạn

Đà Nẵng cứu tàu cá gặp nạn

(VOV) -Trong khi đang hành nghề, tàu cá này bị gẫy lái, trôi dạt trong điều kiện thời tiết gió cấp 6,7 giật trên 7.