Thực phẩm nhập lậu “biến” thành… hàng xịn

Các loại thịt cá sấu, đà điểu, thỏ, nầm dê… không rõ nguồn gốc được thay nhãn mác đem tiêu thụ tại Hà Nội

Ngày 31/3, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã bắt quả tang Công ty TNHH TM&XNK Thành Thịnh (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) đang gắn nhãn mác “phù phép” các loại thực phẩm như thịt cá sấu, thỏ, nầm dê, cá thu cắt khúc… không rõ nguồn gốc nhập lậu về Việt Nam thành hàng “xịn”.

Theo đó, khoảng trên 60 loại thực phẩm đông lạnh như các loại thịt cá sấu, đà điểu, thỏ, nầm dê, cá thu cắt khúc, mực ống... không rõ nguồn gốc đang được các nhân viên công ty này thay nhãn mác đem tiêu thụ tại các chợ và siêu thị trên thị trường Hà Nội.  

Chi cục Quản lý thị thường cũng thu giữ tại chỗ 20kg nhãn mác, 30kg túi nylon dùng đóng gói và 20kg bao bì sản phẩm. Trong quá trình kiểm tra hóa đơn, chứng từ và khai nhận của đại diện Công ty, số hàng trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nhập về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau đó được đóng gói lại và tìm cách tiêu thụ tại một số siêu thị lớn và các chợ Phùng Hưng, chợ Hôm....

Chi cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra những mặt hàng này tại siêu thị và chợ nói trên để tiến hành thu hồi và tiêu hủy.  

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 13 Nguyễn Ngọc Hà cho biết, bước đầu xác định vi phạm của Công ty Thành Thịnh là hàng hóa có xuất xứ không rõ ràng nhưng được công ty “phù phép” chuyển thành hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và chuyển đổi thời gian sử dụng. Sự gian lận thương mại trên ảnh hưởng lớn về sức khỏe và kinh tế của người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên