Thưởng 40 triệu cho ban chuyên án bắt vụ 102.000 viên ma túy

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Thanh Hóa đã thưởng nóng 40
triệu đồng cho ban chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên
quốc gia.

Ảnh: Nguyễn Hải

Ngày 2/1, Giám đốc Công tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa đã thưởng tổng số tiền là 40 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Thanh Hóa, thu giữ 102.000 viên ma túy tổng hợp.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã trao thưởng và biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án.

Như VOV online đã đưa tin, rạng sáng ngày 1/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang các đối tượng đang giao nhận 102.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1969) và vợ là Phạm Thị Vy (SN 1970) đều trú tại xóm Hạnh, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn; Lê Thị Ất (SN 1975, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Hữu Bằng (SN 1979, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Khi các đối tượng này vừa vận chuyển số ma túy trên từ Lào về đến Việt Nam, đang giao nhận hàng tại thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) thì bị bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên