Thủy điện xã lũ khiến dân phải sơ tán, lúa bị ngập sâu

VOV.VN -Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) xả lũ, mực nước sông Chảy lên nhanh vượt báo động 3. Nhiều hộ dân phải sơ tán, hàng chục hécta lúa và hoa màu bị ngập.

90 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại do thủy điện Bắc Hà xã lũ

Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) xả lũ hôm 18/9 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở một số xã dọc sông chảy của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, chỉ sau vài giờ xả lũ, mực nước sông Chảy lên nhanh vượt báo động 3. Nhiều hộ dân ở xã Tân Dương và Xuân Hòa huyện Bảo Yên phải sơ tán do nước ngập.

Theo thống kê ban đầu, đã có gần 90 hecta lúa, hoa màu ở các xã dọc sông Chảy trên địa phận huyện Bảo Yên bị ngập úng, trong đó có trên 56 hecta lúa đang trong giai đoạn trổ bông, phơi màu.

Trước đó, tại hầu hết các tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã Long Phúc, Việt Tiến, giao thông bị ách tắc, nước ngập trên 1m, khiến việc đi lại của bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, học sinh đi học buổi chiều cũng không thể đến trường. Hiện tại, huyện Bảo Yên đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân khắc phục nhanh những diện tích lúa có khả năng hồi phục để giảm thiệt hại về năng suất.

Lũ tại Thái Nguyên đang rút nhanh 

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên, đến sáng 19/9, mực nước sông, suối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang rút nhanh. Tại huyện Phú Lương, Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, nước đã rút, không còn bị ngập. Mực nước tại hồ Núi Cốc đạt trên báo động cấp 1, hiện đang xả lũ; các hồ đâp lớn trong tỉnh đều đảm bảo an toàn. Giao thông tại các huyện và thành phố Thái Nguyên cơ bản thông suốt.

Tính đến 11 giờ trưa 19/9, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em. Trong sáng cùng ngày, các huyện tổ chức đoàn đi kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Nguyễn Trường Thành, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thiệt hại của các hộ dân là rất lớn. Tỉnh đã yêu cầu kiểm tra đánh giá thiệt hại của các hộ dân cũng như sản xuất, sau đó triển khai vệ sinh môi trường…

Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh gây mất điện diện rộng (Ảnh: Sỹ Hào)

 

 Hà Giang đảm bảo 100% hộ bị thiệt hại có chỗ ở

Tỉnh Hà Giang đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đồng thời lên phương án phòng chống và ứng phó với lũ quét và sạt lở đất sau bão số 3.

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trên địa bàn tỉnh có 3 nhà bị sập hoàn toàn do bão số 3, hơn 27 nhà tốc mái hoàn toàn, 700 nhà bị tốc mái từ 10 đến 70% tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang. 8 điểm trường của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hàng trăm mét khối đất đá sạt lở, gây ách tắc cục bộ giao thông 2 xã Niêm Sơn, Xín Cái (Mèo Vạc)... Mưa to kèm theo lốc lớn cũng đã làm thiệt hại hàng trăm héc ta diện tích cây nông nghiệp.

Nhiều công trình của các xã thuộc huyện Mèo Vạc, Đồng Văn bị tốc mái, hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Đặc biệt, mưa to trong nhiều giờ đã làm 1 nhà dân sập đè chết 1 cháu bé 8 tuổi tại thôn Tiên Bung, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

 Các lực lượng tại chỗ, các cấp chính quyền của tỉnh đang cùng nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhằm đảm bảo 100% hộ bị thiệt hại có chỗ ở, sinh hoạt bình thường. Tỉnh huy động toàn bộ lực lượng giúp dân gặt nhanh những diện tích lúa đã có thể gặt được; phân công trực tại các hồ chứa 24/24h để thông báo sẵn sàng điều tiết nước khi mưa to...

Ông Giáp Mai Thùy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết: Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại các địa phương, khắc phục trước mắt đối với các nhà hư hỏng, tốc mái đã cung cấp bạt để người dân che mưa, trú ở tạm thời. Đối với vùng bị ngập, trong ngày 18/9, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như bộ đội, công an và các lực lượng dân quân tự vệ giúp dân di chuyển tài sản và người. Có một cháu bé 8 tuổi chết do sập nhà đã được lãnh đạo tỉnh đã lên tận nơi thăm và chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện có hỗ trợ theo chế độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn lưu bão số 3 khiến lũ trên các sông ở phía Bắc dâng cao
Hoàn lưu bão số 3 khiến lũ trên các sông ở phía Bắc dâng cao

VOV.VN -Mực nước lũ trên sông Lô tại trạm thủy văn Hà Giang lúc 7 giờ ngày 18/9 là 101,75m, trên báo động 2 là 0,75m.

Hoàn lưu bão số 3 khiến lũ trên các sông ở phía Bắc dâng cao

Hoàn lưu bão số 3 khiến lũ trên các sông ở phía Bắc dâng cao

VOV.VN -Mực nước lũ trên sông Lô tại trạm thủy văn Hà Giang lúc 7 giờ ngày 18/9 là 101,75m, trên báo động 2 là 0,75m.

Sơn La: Hai bố con bị nước cuốn mất tích khi qua suối
Sơn La: Hai bố con bị nước cuốn mất tích khi qua suối

VOV.VN - Khi qua suối, lũ bất ngờ đổ về đã cuốn trôi hai bố con anh Đèo Văn Thích, sinh năm 1967 và cháu Đèo Văn Dương, sinh năm 1990.

Sơn La: Hai bố con bị nước cuốn mất tích khi qua suối

Sơn La: Hai bố con bị nước cuốn mất tích khi qua suối

VOV.VN - Khi qua suối, lũ bất ngờ đổ về đã cuốn trôi hai bố con anh Đèo Văn Thích, sinh năm 1967 và cháu Đèo Văn Dương, sinh năm 1990.

Hà Giang cứu hộ gần 800 học sinh bị kẹt trong mưa lũ
Hà Giang cứu hộ gần 800 học sinh bị kẹt trong mưa lũ

VOV.VN - Lũ trên sông Lô đã lên trên mức báo động số 3, gây ngập úng cục bộ tại tại thành phố Hà Giang và khu vực xung quanh từ 9 giờ sáng 18/9.

Hà Giang cứu hộ gần 800 học sinh bị kẹt trong mưa lũ

Hà Giang cứu hộ gần 800 học sinh bị kẹt trong mưa lũ

VOV.VN - Lũ trên sông Lô đã lên trên mức báo động số 3, gây ngập úng cục bộ tại tại thành phố Hà Giang và khu vực xung quanh từ 9 giờ sáng 18/9.

Lũ thượng nguồn ở miền Bắc đạt đỉnh và đang xuống
Lũ thượng nguồn ở miền Bắc đạt đỉnh và đang xuống

VOV.VN - Dự báo, lũ trên các sông Lục Nam, Kỳ Cùng, thượng nguồn sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục xuống.

Lũ thượng nguồn ở miền Bắc đạt đỉnh và đang xuống

Lũ thượng nguồn ở miền Bắc đạt đỉnh và đang xuống

VOV.VN - Dự báo, lũ trên các sông Lục Nam, Kỳ Cùng, thượng nguồn sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục xuống.

Chưa tìm thấy 2 bố con bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La
Chưa tìm thấy 2 bố con bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La

VOV.VN - Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chủ động ứng kinh phí hỗ trợ cho gia đình mỗi người mất tích là 4,5 triệu đồng.

Chưa tìm thấy 2 bố con bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La

Chưa tìm thấy 2 bố con bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La

VOV.VN - Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chủ động ứng kinh phí hỗ trợ cho gia đình mỗi người mất tích là 4,5 triệu đồng.

Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên-Bắc Kạn, một xã   bị cô lập hoàn toàn
Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên-Bắc Kạn, một xã bị cô lập hoàn toàn

Đoạn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn bị ngập sâu gần 2m. Giao thông tê liệt hoàn toàn.

Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên-Bắc Kạn, một xã   bị cô lập hoàn toàn

Lũ lớn chia cắt Thái Nguyên-Bắc Kạn, một xã bị cô lập hoàn toàn

Đoạn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn bị ngập sâu gần 2m. Giao thông tê liệt hoàn toàn.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cao ở vùng núi phía Bắc
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cao ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN -Đỉnh lũ trên một số con sông tại khu vực miền Bắc đều trên mức báo động 2, 3.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cao ở vùng núi phía Bắc

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cao ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN -Đỉnh lũ trên một số con sông tại khu vực miền Bắc đều trên mức báo động 2, 3.

Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 làm 13 người chết
Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 làm 13 người chết

VOV.VN -Như vậy, so với ngày 18/9, số người chết do mưa lũ hoàn lưu sau bão số 3 tăng thêm 5 người.

Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 làm 13 người chết

Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 3 làm 13 người chết

VOV.VN -Như vậy, so với ngày 18/9, số người chết do mưa lũ hoàn lưu sau bão số 3 tăng thêm 5 người.

Bão Fung-wong đổi hướng và có khả năng mạnh thêm
Bão Fung-wong đổi hướng và có khả năng mạnh thêm

VOV.VN -Hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) và có tên quốc tế là Fung-wong. 

Bão Fung-wong đổi hướng và có khả năng mạnh thêm

Bão Fung-wong đổi hướng và có khả năng mạnh thêm

VOV.VN -Hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) và có tên quốc tế là Fung-wong.