Tìm thấy thi thể 2 phu vàng bị chôn vùi

Đây là 2 trong số 3 phu vàng bị chôn vùi do sạt lở núi khi đang đào vàng trái phép tại thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Ngày 22/3, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau hơn 2 tháng nỗ lực tìm kiếm, thi thể 2 phu vàng là Bùi Văn Thảo (25 tuổi) và Hà Anh Tấn (20 tuổi), cùng trú tại thôn Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã được tìm thấy.

Đây là 2 trong số 3 phu vàng bị chôn vùi do sạt lở núi khi đang đào vàng trái phép dưới hầm sâu tại thôn 8 (xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra ngày 10/1. Do 2 thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy nên gia đình nạn nhân không thể đưa về quê mai táng, phải chôn cất tại một bãi đất gần đó. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân Bùi Văn Hưng (29 tuổi, trú cùng quê với hai nạn nhân trên)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa thi thể 3 phu vàng chết ngạt lên từ độ sâu 400m
Đưa thi thể 3 phu vàng chết ngạt lên từ độ sâu 400m

(VOV) -Khám nghiệm ban đầu cho thấy, 3 nạn nhân trên đã chết cách đây khoảng 3 - 4 ngày.

Đưa thi thể 3 phu vàng chết ngạt lên từ độ sâu 400m

Đưa thi thể 3 phu vàng chết ngạt lên từ độ sâu 400m

(VOV) -Khám nghiệm ban đầu cho thấy, 3 nạn nhân trên đã chết cách đây khoảng 3 - 4 ngày.

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam
Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Qua điều tra từ một số nhân chứng, Công an huyện Phước Sơn đã xác định có 3 phu vàng tử nạn do chết ngạt dưới hầm.

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Xác minh, làm rõ cái chết 3 phu vàng tại Quảng Nam

Qua điều tra từ một số nhân chứng, Công an huyện Phước Sơn đã xác định có 3 phu vàng tử nạn do chết ngạt dưới hầm.