Tin thêm về vụ cháy tại Công ty Pou Yuen

VOV.VN -Thời gian gần đây, Công ty này thường xuyên để xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên VOV về vụ cháy tại Công ty TNHH Pou Yuen, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/8, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh - người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy cho biết: Vụ cháy tại Công ty này là do chập điện và công tác phòng cháy có vấn đề, cần phải có biện pháp xử lý ngay những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy rạng sáng 21/8 tại Công ty Pou -Yuen bùng phát từ 4h30, tuy nhiên, đến 4h46, lực lượng chữa cháy nhận được tin báo, nghĩa là thời gian cháy tự do đến hơn 15 phút, sau đó lực lượng chữa cháy mới nhận được tin báo cháy.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác chữa cháy tại Công ty Pou Yuen

Điều đáng nói là thời gian gần đây, Công ty này thường xuyên để xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, như: vụ cháy vào tháng 5/2013 thiêu rụi 900m2  khu nhà xưởng và vụ cháy vừa xảy ra thiêu rụi hơn 4.000mnhà xưởng cùng nhiều sản phẩm da giày và các trang thiết bị khác. Nguy hiểm nhất ở khu vực xảy ra cháy là thường xuyên có hàng chục ngàn công nhân làm việc.

Điều khiến cho nhiều người bức xúc là ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng bảo vệ của Công ty Pou Yuen đã không hợp tác, mà còn cản trở phóng viên vào tiếp cận hiện trường. Ngay cả khi Sở Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy tổ chức họp báo tại Công ty để cung cấp thông tin cho báo chí, lực lượng bảo vệ cũng ngăn cản, không cho phóng viên vào tác nghiệp.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Qua kiểm tra cho thấy nhiều sơ hở, thiếu sót về phòng cháy đối với các cơ sở thuộc Công ty Pou Yuen, kể cả một số thiếu sót ở 2 khu nhà xưởng A4 và Ạ5 cháy hôm 21/8. Thông qua kiểm tra, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt đối với những vi phạm tại Công ty này.

** Công nhân vẫn chưa đi làm trở lại

Hôm nay, hàng ngàn công nhân của Công ty Pou Yuen đang phải nghỉ việc để chờ khắc phục sự cố tại khu A. Rất nhiều người tỏ ra lo ngại trước nguy cơ có thể bị mất việc làm, hoặc ít nhất là bị giảm thu nhập do sự cố nghiêm trọng này.

Theo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, tình hình trước mắt vẫn chưa xuất hiện khó khăn do Công ty cam kết sẽ trả lương bình thường trong những ngày công nhân không thể đến làm việc do vụ cháy vừa rồi.

Khu vực xảy ra cháy thường xuyên có khoảng 12.000 công nhân làm việc. Theo cam kết của lãnh đạo Công ty, trong ngày xảy ra cháy, dù không làm việc nhưng công nhân vẫn được hưởng lương. Ngày mai (23/8), hơn 4.000 công nhân sẽ đi làm trở lại và trong những ngày kế tiếp, nếu công nhân chưa thể đi làm do đợi Công ty khắc phục sự cố thì được nghỉ phép và hưởng lương theo chế độ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Yuen Việt Nam là một doanh nghiệp lớn của thành phố Hồ Chí Minh, 100% vốn của Đài Loan, chuyên sản xuất các mặt hàng giày thể thao xuất khẩu, hàng may mặc… với hơn 82.000 công nhân đang làm việc.

Hiện lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân và tổ chức công đoàn tiếp tục tham gia công tác khắc phục sự cố, đồng thời theo dõi tình hình để có hướng hỗ trợ kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm chiến sĩ vật lộn với vụ cháy lớn lại TP HCM
Hàng trăm chiến sĩ vật lộn với vụ cháy lớn lại TP HCM

VOV.VN -Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 3h sáng 21/8 nhưng cho đến 7h, lửa vẫn cháy hừng hực, khói đen vẫn bao trùm.

Hàng trăm chiến sĩ vật lộn với vụ cháy lớn lại TP HCM

Hàng trăm chiến sĩ vật lộn với vụ cháy lớn lại TP HCM

VOV.VN -Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 3h sáng 21/8 nhưng cho đến 7h, lửa vẫn cháy hừng hực, khói đen vẫn bao trùm.

Cháy tại công ty Pou Yuen do chập điện
Cháy tại công ty Pou Yuen do chập điện

VOV.VN -70 xe nước, xe thang cùng 540 cán bộ chiến sĩ, 300 lực lượng tại chỗ tham gia tích cực mới có thể dập tắt được ngọn lửa.

Cháy tại công ty Pou Yuen do chập điện

Cháy tại công ty Pou Yuen do chập điện

VOV.VN -70 xe nước, xe thang cùng 540 cán bộ chiến sĩ, 300 lực lượng tại chỗ tham gia tích cực mới có thể dập tắt được ngọn lửa.