Vẫn chưa có thông tin về 14 ngư dân mất tích

Trải qua hơn một ngày đêm trên biển, trong khi thời tiết rất lạnh, nên khả năng sống sót của 14 ngư dân là rất thấp.

Theo ghi nhận của PV tại cửa sông Gianh thuộc xã Quảng Phúc, H.Quảng Trạch sáng 31/12/2012 trời rất rét, gió mạnh, sóng biển dữ dội. Sau một buổi chiều (30/12/2012) tìm kiếm không có kết quả, tàu SAR 411 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam) đã về neo đậu ngoài cửa Gianh và đợi mực nước ổn định sẽ tiếp tục ra tìm kiếm.

Trong khi đó, hai tàu của lực lượng biên phòng Quảng Bình cũng sẵn sàng ở cửa sông.

 
Tàu SAR 411 neo đậu ngoài cửa sông Gianh sáng 31.12

 

 
Người dân địa phương ra bờ biển Quảng Phúc ngóng chờ

 
Khênh thuyền nhỏ để chuẩn bị đưa đi tìm kiếm các ngư dân mất tích

 
Một tàu cá của thôn Cồn Sẻ trong sáng nay vượt sóng gió ra biển tìm tàu bạn gặp nạn 

 
Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh ra cửa sông hướng dẫn tàu thuyền ngư dân

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, cho biết ngay trong đêm, khi nhận tín hiệu cầu cứu của một tàu cá khác (bạn thuyền với tàu bị nạn), đồn đã lập tức thông báo lên Bộ chỉ huy điều động tàu đi cứu nạn, nhưng vì sóng to nên không thể ra biển được.

Đồn cũng đã báo tin tầm xa đến các tàu cá khác đang hoạt động trong vùng để sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, đồn cũng chuẩn bị các phương án hỗ trợ cấp cứu và các phương án khác...

Trong sáng nay, lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức đi bộ tuần tra, tìm kiếm dọc 15 km bờ biển trong khu vực thuộc địa bàn các xã Quảng Phúc, Quảng Xuân, Quảng Thọ.  

Tất cả 14 ngư dân trên tàu bị nạn đều ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch. Ngay sau khi có thông tin tàu gặp nạn, chính quyền địa phương và Tổ đoàn kết thôn đã huy động gần như tất cả tàu thuyền lên đường tìm kiếm, cứu nạn.

Theo nhận định của một số người, thời điểm tàu gặp nạn khoảng 2 - 3 giờ sáng 30/12/2012, như vậy đã trải qua hơn một ngày đêm trên biển, trong khi thời tiết rất lạnh, nên khả năng sống sót của 14 ngư dân là rất thấp.

Tuy vậy, ngư dân Cồn Sẻ quyết tâm tìm kiếm với suy nghĩ không cứu được người thì cũng phải tìm được thi thể bạn. Do đó, từ sáng sớm nay, người Cồn Sẻ đã tỏa đi khắp các nơi dọc theo bờ biển để tìm.

Đến đầu giờ chiều nay, mọi người vẫn đang ngóng chờ từ biển...


Trước đó, khoảng 5 giờ sáng qua, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu QB 93714 TS, do ông Nguyễn Phong (ở xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân bị sóng đánh chìm cách cửa Gianh (H.Quảng Trạch) khoảng 6-7 hải lý về phía đông bắc. Hải đội 2 đã điều 2 tàu ra ứng cứu, nhưng vì gió to cấp 8-9, sóng biển quá lớn nên tàu không thể tiếp cận được khu vực tàu chìm. Hai tàu cá khác đang neo đậu gần đó cũng không chạy được vì sóng quá to.
Đến cuối chiều qua, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết tàu SAR 411 đã tiếp cận được khu vực tàu cá bị chìm. Tuy nhiên, chưa tìm thấy các ngư dân; tàu tiếp tục tìm kiếm về phía nam theo hướng gió và dòng chảy, đồng thời phối hợp lực lượng BĐBP ven biển để hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn khi phát hiện ngư dân. 

Danh sách ngư dân trên tàu bị nạn (đều ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch, Quảng Bình):

1. Nguyễn Phong - Thuyền trưởng 
2. Nguyễn Văn Lưu - Máy trưởng
3. Mai Thanh Bình - Thuyền viên
4. Nguyễn Kiểu
5. Nguyễn Quang Hùng
6. Mai Khương Duy
7. Mai Văn Bạch
8. Hoàng Tới
9. Cao Lộc
10. Mai Văn Hạnh
11. Phạm Nghĩa
12. Hoàng Dũng
13. Phạm Văn Hiền
14. Nguyễn Văn Chung

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu, 7 người thoát chết trong đêm
Chìm tàu, 7 người thoát chết trong đêm

(VOV) - Khi tàu chìm, trên tàu có 7 người và được các phương tiện gần đó cứu vớt kịp thời.

Chìm tàu, 7 người thoát chết trong đêm

Chìm tàu, 7 người thoát chết trong đêm

(VOV) - Khi tàu chìm, trên tàu có 7 người và được các phương tiện gần đó cứu vớt kịp thời.

Thừa Thiên - Huế xử lý tàu hàng đâm chìm tàu cá
Thừa Thiên - Huế xử lý tàu hàng đâm chìm tàu cá

Theo đó, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật tàu hàng Nghi Sơn CEMENT, buộc đền bù thiệt hại cho tàu cá TTH 94122.

Thừa Thiên - Huế xử lý tàu hàng đâm chìm tàu cá

Thừa Thiên - Huế xử lý tàu hàng đâm chìm tàu cá

Theo đó, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật tàu hàng Nghi Sơn CEMENT, buộc đền bù thiệt hại cho tàu cá TTH 94122.

Vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long: sẽ sớm có kết luận
Vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long: sẽ sớm có kết luận

(VOV) -Tỉnh Quảng Ninh sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận về vụ tai nạn và thông báo rộng rãi.

Vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long: sẽ sớm có kết luận

Vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long: sẽ sớm có kết luận

(VOV) -Tỉnh Quảng Ninh sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận về vụ tai nạn và thông báo rộng rãi.

Vụ chìm tàu Vinalines Queen: Vẫn chưa tìm được nguyên nhân
Vụ chìm tàu Vinalines Queen: Vẫn chưa tìm được nguyên nhân

(VOV) - Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, cần phải xem xét nhiều yếu tố trong đó có trình độ của những người có trách nhiệm cao nhất trên tàu.

Vụ chìm tàu Vinalines Queen: Vẫn chưa tìm được nguyên nhân

Vụ chìm tàu Vinalines Queen: Vẫn chưa tìm được nguyên nhân

(VOV) - Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, cần phải xem xét nhiều yếu tố trong đó có trình độ của những người có trách nhiệm cao nhất trên tàu.