Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Sau khi bị gãy 2 mũi khoan lớn, đến 19h40’ ngày 16/12, khi đã khoan sâu vào khoảng 26 mét, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã khoan xuyên thủng được đoạn hầm thủy điện bị sập. Phía bên ngoài cũng đã nghe được tiếng nói của nạn nhân phát ra từ bên trong.

Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan các mũi khác.
Theo đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC – cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện các lực lượng đang khẩn trương thực hiện khoan các mũi khoan khác để đưa ông sắt có đường kính lớn vào để các nạn nhân có thể chui qua để thoát ra ngoài. Ở phía bên ngoài, 5 xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sĩ cũng đã túc trực, sẵn sàng cấp cứu khi đưa được các nạn nhân ra ngoài. 

Theo đại diện công ty Cổ phần Sông Đà 505 - Đơn vị thi công công trình, có tất cả 12 bị mắc kẹt bên trong đường hầm, trong đó có một công nhân là nữ. Đoạn hầm bị sập cách cửa hầm khoảng 550 mét, đường hầm có chiều cao và rộng là 4,7 mét.

Công tác cứu hộ cứu nạn đang diễn ra khẩn trương.
Cũng theo đại diện công ty Cổ phần Sông Đà 505, mỗi ca thi công là hơn 30 công nhân, thời điểm đường hầm bị sập vào đầu giờ sáng nên hơn 20 công nhân còn lại do vào sau đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng cho công tác cứu hộ cứu nạn. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã huy động hơn 200 người, cùng các trang thiết bị, máy móc tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Có thể khẳng định công tác cứu hộ, cứu nạn đang triển khai vô cùng khẩn trương và tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ
Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

Sập hầm thủy điện: Trong số công nhân mắc kẹt có một người là nữ

VOV.VN -Đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 505 cho biết, có thể số người mắc kẹt là 12, trong số này có một công nhân là nữ.  

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện
Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm thuỷ điện

VOV.VN - Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đa Chomo.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, 11 người bị mắc kẹt
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, 11 người bị mắc kẹt

VOV.VN -Khi các công nhân đang tiến hành dựng vòm sắt để đổ bê tông trong đường hầm thì bất ngờ đoạn hầm phía ngoài bị sập.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, 11 người bị mắc kẹt

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, 11 người bị mắc kẹt

VOV.VN -Khi các công nhân đang tiến hành dựng vòm sắt để đổ bê tông trong đường hầm thì bất ngờ đoạn hầm phía ngoài bị sập.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao
Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.