Yên Bái hủy thành công 2 quả bom nặng gần 800 kg

VOV.VN -Khi được phát hiện, các quả bom nằm sát tuyến đường tỉnh lộ, trong khu vực đông dân cư.

Ngày 16/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức vận chuyển và nổ hủy thành công 2 quả bom nặng 450kg và 340kg.  Cả 2 quả bom trên đều là loại bom phá của Mỹ thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc những năm 1968-1970.

Khi được phát hiện, các quả bom nằm sát tuyến đường tỉnh lộ, trong khu vực đông dân cư và rất dễ phát nổ gây nguy hiểm cho người và tài sản. Vì vậy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương đã chủ động lên phương án hủy hai quả bom này.

Trước đó, đầu tháng 3, trong quá trình thi công mở rộng đường giao thông tỉnh lộ Yên Bái-Khe Sang (đoạn chạy qua thôn 1 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên), công nhân lái máy múc phát hiện một quả bom nên đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử lý.

Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình Bà Phan Thị Hồng ở thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên múc đất làm nền nhà cũng phát hiện một quả bom và đã báo cáo chính quyền địa phương…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 26/3, Đắk Nông sẽ tháo gỡ quả bom “khủng”
Ngày 26/3, Đắk Nông sẽ tháo gỡ quả bom “khủng”

VOV.VN - Do quả bom có sức công phá lớn, lại nằm khu dân cư nên lực lượng công binh sẽ phải di chuyển đến địa điểm tiêu hủy.

Ngày 26/3, Đắk Nông sẽ tháo gỡ quả bom “khủng”

Ngày 26/3, Đắk Nông sẽ tháo gỡ quả bom “khủng”

VOV.VN - Do quả bom có sức công phá lớn, lại nằm khu dân cư nên lực lượng công binh sẽ phải di chuyển đến địa điểm tiêu hủy.

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom
Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Cục Hàng không vừa gửi thông báo đến tất cả các hãng yêu cầu không nhận vận chuyển với hành khách người Hà Nội nói đùa có bom.

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Cục Hàng không vừa gửi thông báo đến tất cả các hãng yêu cầu không nhận vận chuyển với hành khách người Hà Nội nói đùa có bom.

Phá hủy quả bom 250 kg có sức hủy diệt cực lớn
Phá hủy quả bom 250 kg có sức hủy diệt cực lớn

VOV.VN -Quả bom này có sức công phá, hủy diệt rất lớn, bán kính sát thương 500m.

Phá hủy quả bom 250 kg có sức hủy diệt cực lớn

Phá hủy quả bom 250 kg có sức hủy diệt cực lớn

VOV.VN -Quả bom này có sức công phá, hủy diệt rất lớn, bán kính sát thương 500m.

Đắk Nông xử lý an toàn quả bom “khủng” ở Đắk Ru
Đắk Nông xử lý an toàn quả bom “khủng” ở Đắk Ru

VOV.VN -Khi hủy nổ, bom tạo hố sâu 5m, đường kính rộng 10 m, gây địa chấn rung lắc mạnh trong bán kính 1km.

Đắk Nông xử lý an toàn quả bom “khủng” ở Đắk Ru

Đắk Nông xử lý an toàn quả bom “khủng” ở Đắk Ru

VOV.VN -Khi hủy nổ, bom tạo hố sâu 5m, đường kính rộng 10 m, gây địa chấn rung lắc mạnh trong bán kính 1km.

Yên Bái: Phát hiện quả bom nặng hơn 450kg
Yên Bái: Phát hiện quả bom nặng hơn 450kg

VOV.VN -Tại thôn 1, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái), người dân vừa phát hiện một quả bom lớn.

Yên Bái: Phát hiện quả bom nặng hơn 450kg

Yên Bái: Phát hiện quả bom nặng hơn 450kg

VOV.VN -Tại thôn 1, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái), người dân vừa phát hiện một quả bom lớn.

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"
Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

"Sau tiếng nổ như bom, thép văng tứ tung, tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo"...

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

"Sau tiếng nổ như bom, thép văng tứ tung, tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo"...