Bình Định khởi công tuyến cáp treo Khu du lịch Hải Giang

VOV.VN -Tuyến cáp treo nối từ mũi Tấn đến bán đảo Phương Mai có chiều dài 1,5km, cao 55m, có từ 35 đến 40 cabin.

Sáng nay (15/9), tại thôn Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư Khu du lịch Hải Giang phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công tuyến cáp treo khu du lịch Hải Giang.

Dự lễ khởi công có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định.

Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ khởi công

Tuyến cáp treo nối từ Mũi Tấn đến bán đảo Phương Mai có chiều dài 1,5km, mô phỏng theo mô hình cáp treo Vinpearl Nha Trang; cao 55m, có từ 35 đến 40 cabin, công suất vận chuyển khoảng 800 người một giờ.

Khu du lịch Hải Giang được xây dựng ở thôn Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, trên diện tích gần 660ha, vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, với các hạng mục như khách sạn cao cấp với khoảng 300 phòng, biệt thự nghỉ dưỡng, công viên vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, sân golf… Đây là 1 trong những dự án quan trọng thúc đẩy phát triển cho ngành du lịch tỉnh Bình Định.

Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Khu du lịch Hải Giang có quy mô lớn nhất của tỉnh Bình Định. Đây là điểm nhấn về du lịch rất quan trọng, khi hình thành sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch của tỉnh Bình Định và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, nguồn vốn của Dự án do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ. Dự kiến, đến năm 2015, Dự án này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm khác biệt ở xứ chùa Vàng
Trải nghiệm khác biệt ở xứ chùa Vàng

VOV.VN - Bên cạnh đảo San Hô tuyệt đẹp, du khách còn được thăm quan lâu đài Ngôi nhà hạnh phúc – Sukhawadee ở Pattaya. 

Trải nghiệm khác biệt ở xứ chùa Vàng

Trải nghiệm khác biệt ở xứ chùa Vàng

VOV.VN - Bên cạnh đảo San Hô tuyệt đẹp, du khách còn được thăm quan lâu đài Ngôi nhà hạnh phúc – Sukhawadee ở Pattaya. 

Thị trấn Thuir với những hầm rượu gỗ sồi lớn nhất thế giới
Thị trấn Thuir với những hầm rượu gỗ sồi lớn nhất thế giới

VOV.VN-Thị trấn Thuir ở miền Nam nước Pháp nổi tiếng với hầm rượu và thùng rượu bằng gỗ sồi lớn nhất thế giới mang tên Byrrh.

Thị trấn Thuir với những hầm rượu gỗ sồi lớn nhất thế giới

Thị trấn Thuir với những hầm rượu gỗ sồi lớn nhất thế giới

VOV.VN-Thị trấn Thuir ở miền Nam nước Pháp nổi tiếng với hầm rượu và thùng rượu bằng gỗ sồi lớn nhất thế giới mang tên Byrrh.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn di sản ASEAN
Vườn Quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn di sản ASEAN

VOV.VN - Vườn quốc gia U Minh Thượng rộng hơn 21.000 ha ở xã An Minh Bắc và Minh Thuận của huyện U Minh Thượng

Vườn Quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia U Minh Thượng trở thành Vườn di sản ASEAN

VOV.VN - Vườn quốc gia U Minh Thượng rộng hơn 21.000 ha ở xã An Minh Bắc và Minh Thuận của huyện U Minh Thượng

Thăm cố cung Gyeongbok ở Seoul
Thăm cố cung Gyeongbok ở Seoul

VOV.VN -Thăm Seoul, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một đô thị lớn hiện đại, nhộn nhịp nhưng vẫn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử.

Thăm cố cung Gyeongbok ở Seoul

Thăm cố cung Gyeongbok ở Seoul

VOV.VN -Thăm Seoul, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một đô thị lớn hiện đại, nhộn nhịp nhưng vẫn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử.

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 24 – 26/9 (tức ngày 20 – 22/8 Âm lịch), tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2013.

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 24 – 26/9 (tức ngày 20 – 22/8 Âm lịch), tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2013.