Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn

VOV.VN - Tối 14/6, thành phố Đà Nẵng tái khởi động dịch vụ du lịch trên sông Hàn sau 10 ngày tạm dừng hoạt động, kể từ sau tai nạn của tàu Thảo Vân 02.

Theo đó, 11 trong tổng số 25 tàu du lịch được phép hoạt động phục vụ khách tham quan trên sông Hàn. Đây là những tàu đã được các cơ quan chức năng như Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch, Cảnh sát Giao thông đường thủy, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra, và đánh giá đủ các điều kiện đảm bảo an toàn khi vận chuyển khách du lịch trên sông. 
Để được xuất bến, các tàu phải trang bị đầy đủ cho khách áo phao, phao cứu sinh, đèn cao áp, camera giám sát…
Ngoài ra, tàu du lịch phải đầy đủ bảng hiệu, thông tin số lượng khách du lịch.
Cảng sông Hàn khu vực tàu du lịch được ngăn cách hàng rào dài để tránh tình trạng lộn xộn khi khách xuống tàu.
Trước khi xuất bến, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra chặt chẽ danh sách khách du lịch, việc chấp hành mặc áo phao đối với khách trên tàu… 
Camera mới được lắp đặt để giám sát mọi hoạt động trên cảng.
Chủ tàu làm lệnh xuất bến tại Cảng vụ.
Tối nay, tàu du lịch Bảo Anh chở gần 70 khách du lịch đã xuất phát chuyến đầu tiên, tái khởi động lại tour du lịch sông Hàn của thành phố Đà Nẵng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng bác bỏ để xuất cải tạo sông Hàn để vận chuyển hàng hóa
Bí thư Đà Nẵng bác bỏ để xuất cải tạo sông Hàn để vận chuyển hàng hóa

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực cải tạo, thành phố Đà Nẵng đã di dời cảng Sông Thu và cảng Sông Hàn ra khỏi nội đô.

Bí thư Đà Nẵng bác bỏ để xuất cải tạo sông Hàn để vận chuyển hàng hóa

Bí thư Đà Nẵng bác bỏ để xuất cải tạo sông Hàn để vận chuyển hàng hóa

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực cải tạo, thành phố Đà Nẵng đã di dời cảng Sông Thu và cảng Sông Hàn ra khỏi nội đô.

Bí thư Đà Nẵng gửi thư chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật tàu
Bí thư Đà Nẵng gửi thư chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật tàu

Trong thư, ông Nguyễn Xuân Anh gửi lời cầu chúc gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Bí thư Đà Nẵng gửi thư chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật tàu

Bí thư Đà Nẵng gửi thư chia buồn với gia đình nạn nhân vụ lật tàu

Trong thư, ông Nguyễn Xuân Anh gửi lời cầu chúc gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng:Rà soát các tàu đủ tiêu chuẩn cho hoạt động du lịch đường sông
Đà Nẵng:Rà soát các tàu đủ tiêu chuẩn cho hoạt động du lịch đường sông

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa làm việc với 16 doanh nghiệp, chủ sở hữu 26 tàu du lịch trên sông Hàn để chấn chỉnh lại các quy định khi hoạt động.

Đà Nẵng:Rà soát các tàu đủ tiêu chuẩn cho hoạt động du lịch đường sông

Đà Nẵng:Rà soát các tàu đủ tiêu chuẩn cho hoạt động du lịch đường sông

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa làm việc với 16 doanh nghiệp, chủ sở hữu 26 tàu du lịch trên sông Hàn để chấn chỉnh lại các quy định khi hoạt động.

Đà Nẵng biểu dương 142 ngư dân cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Hàn
Đà Nẵng biểu dương 142 ngư dân cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Hàn

VOV.VN -Sáng 11/6, UBND quận Sơn Trà tổ chức gặp mặt, biểu dương 142 ngư dân tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào đêm 4/6.  

Đà Nẵng biểu dương 142 ngư dân cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Hàn

Đà Nẵng biểu dương 142 ngư dân cứu nạn vụ chìm tàu trên sông Hàn

VOV.VN -Sáng 11/6, UBND quận Sơn Trà tổ chức gặp mặt, biểu dương 142 ngư dân tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn vào đêm 4/6.  

Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng sau vụ cá chết
Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng sau vụ cá chết

VOV.VN -Đà Nẵng cho biết sẽ chi hơn 2 tỷ hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn trong đánh bắt và tiêu thụ hải sản do ảnh hưởng của hiện tượng cá biển chết ở miền Trung.

Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng sau vụ cá chết

Đà Nẵng chi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng sau vụ cá chết

VOV.VN -Đà Nẵng cho biết sẽ chi hơn 2 tỷ hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn trong đánh bắt và tiêu thụ hải sản do ảnh hưởng của hiện tượng cá biển chết ở miền Trung.