Khai hội Chùa Hương: Khách du lịch vẫn bị “chặt chém”

Ngày 8/2 (mùng 6 Tết), Lễ hội chùa Hương chính thức khai hội, đã có hàng vạn người tham gia trảy hội.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Lễ hội, ngay từ những ngày đầu năm (mùng 2 Tết Tân Mão), chùa Hương đã đón khoảng gần 80.000 khách tới trảy hội, số lượng khách trong ngày khai hội đang tăng vọt.

Lễ hội chùa Hương năm nay, các điểm kinh doanh phục vụ khách du lịch được quy hoạch tốt hơn những năm trước. Trên 2.000 người dân địa phương đăng ký tham gia các dịch vụ phục vụ lễ hội cùng khoảng 4.600 đò đã được tập huấn trước lễ hội, đảm bảo chất lượng phục vụ khách du lịch.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý Khu di tích danh thắng Hương Sơn, kiêm Phó Ban thường trực Ban Tổ chức cho biết, chùa Hương là điểm đón khách đầu năm của TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đã sớm triển khai công tác chuẩn bị cho việc quản lý tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2011.

Tuy nhiên, tình trạng người dân đi xe máy chèo kéo du khách từ xa tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra. Mặc dù giá vé trảy hội từ vé đò đến vé thắng cảnh đều đã được Ban Tổ chức công bố rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các bảng tin, nhưng trên thực tế, giá vé này thường bị đẩy lên gấp đôi, nhất là vé đi đò qua suối Yến.

Theo quy định của Ban Tổ chức, vé xuồng đò 25.000đ/người (bao gồm cả vào ra), giá vé thắng cảnh gồm cả bảo hiểm là 30.000đ. Thế nhưng, để qua được suối Yến, du khách buộc phải trả cho nhà đò thêm phần “bồi dưỡng” bất thành văn. Với những thuyền chở đông trên dưới 10 người thường từ 10 đến 20.000đ. Với những thuyền chở 2 đến 5 người thường là 50.000đ.

Ở nhiều khâu dịch vụ, khách du lịch vẫn bị “chặt chém” như các năm trước. Riêng với các loại đồ uống thì đội giá lên gấp đôi, gấp ba lần giá thị trường. Giá vé gửi xe tại bãi gửi xe tư nhân thường cao gấp 5 - 7 lần so với quy định, cụ thể: giá gửi xe máy qua đêm từ 25 đến 35.000đ/chiếc; ban ngày từ 10 đến 15.000đ/chiếc.

Bên cạnh đó, tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên bến Đục vẫn còn tồn tại, mặc dù ban tổ chức đã bố trí lực lượng tuyên truyền và vớt rác thường xuyên. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng lộn xộn, chen lấn xô đẩy do lượng du khách về trảy hội quá đông.

Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, về cơ bản, tình trạng chèo kéo du khách, địa phương đã triệt để ngăn cấm. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút thực hiện do lực lượng của địa phương còn quá mỏng. Để giải quyết tình trạng lộn xộn trong những ngày sau khai hội, ông Hải khắng định, địa phương đã tổ chức họp bàn biện pháp cũng như đã ra nghị quyết nhằm kiên quyết dẹp bỏ tình trạng nói trên.

Lễ hội chùa Hương còn kéo dài tới hết tháng 3 âm lịch, do vậy còn rất nhiều việc Ban Tổ chức lễ hội phải làm để đảm bảo cho du khách tham gia lễ hội có được những chuyến hành hương an toàn và thoải mái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên