Khánh Hòa đón hơn 192.000 lượt khách lưu trú dịp Tết

VOV.VN -Ước tính dịp Tết Mậu Tuất 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 192.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lượng khách du lịch đi tham quan biển, đảo tại tỉnh Khánh Hòa tăng cao. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn cho du khách.         

Ước tính dịp Tết Mậu Tuất 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 192.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái; công suất buồng phòng đạt 77%, tổng doanh thu du lịch khoảng 420 tỷ đồng. Du lịch biển, đảo tỉnh Khánh Hòa với nhiều điểm tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng... kéo dài từ huyện Vạn Ninh đến thành phố Cam Ranh.

Lực lượng chức năng kiểm tra các tàu trước khi xuất bến tại cảng Cầu Đá, Nha Trang

Những ngày Tết, các đảo là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với tỉnh Khánh Hòa. Trong dịp Tết, các điểm đảo thu hút từ 500 khách đến khoảng 5.000 lượt khách mỗi ngày. Để đảm bảo, tại các bến cảng trước khi xuất bến, các lực lượng như Cảnh sát giao thông đường thủy, Bộ đội Biên phòng đều kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn mới cho xuất bến.

Trong số các bến cảng, Bến du lịch Cầu Đá, thành phố Nha Trang tấp nập nhất, mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt khách rời bến đi tham quan vịnh Nha Trang. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng phòng Quản lý Bến du lịch Cầu Đá, thành phố Nha Trang cho biết, tại đây lượng khách tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, chủ yếu là du khách Trung Quốc.

“Du khách chủ yếu là người Trung Quốc, khách nội địa cũng có tăng so với ngày thường. Phương tiện trước khi xuất bến, các chứng chỉ chuyên môn phải đảm bảo. Ví dụ như bằng thuyền trưởng, máy trưởng, phao cứu sinh phải trang bị đầy đủ. Khi lực lượng chức năng kiểm tra mà không có thì không làm thủ tục xuất bến. Bến tàu có bộ phận kiểm soát, cảnh sát đường thủy, cảng vụ Nha Trang, Biên phòng cùng phối hợp để kiểm tra”, ông Ngọc Khoa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương đón các đoàn khách du lịch xông đất năm mới 2018
Các địa phương đón các đoàn khách du lịch xông đất năm mới 2018

VOV.VN - Sáng 1/1, ngành du lịch các địa phương tổ chức đón chào những đoàn du khách đặt chân đầu tiên xông đất vào ngày đầu năm mới 2018.

Các địa phương đón các đoàn khách du lịch xông đất năm mới 2018

Các địa phương đón các đoàn khách du lịch xông đất năm mới 2018

VOV.VN - Sáng 1/1, ngành du lịch các địa phương tổ chức đón chào những đoàn du khách đặt chân đầu tiên xông đất vào ngày đầu năm mới 2018.

Hostel Đà Nẵng hút khách du lịch trẻ tuổi
Hostel Đà Nẵng hút khách du lịch trẻ tuổi

VOV.VN - Với không gian vừa đủ, giá rẻ, Hostel tại Đà Nẵng đang trở thành loại hình lưu trú thu hút các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Hostel Đà Nẵng hút khách du lịch trẻ tuổi

Hostel Đà Nẵng hút khách du lịch trẻ tuổi

VOV.VN - Với không gian vừa đủ, giá rẻ, Hostel tại Đà Nẵng đang trở thành loại hình lưu trú thu hút các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Hơn 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017
Hơn 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

VOV.VN -Năm 2017, du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016, đón 13 triệu lượt khách quốc tế.

Hơn 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

Hơn 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

VOV.VN -Năm 2017, du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016, đón 13 triệu lượt khách quốc tế.

Hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long
Hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đã có hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016.  

Hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long

Hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đã có hơn 12.000 khách du lịch đi tham quan Vịnh Hạ Long, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016.  

Có điện lưới, khách du lịch đến đảo Lại Sơn tăng gấp 5 lần
Có điện lưới, khách du lịch đến đảo Lại Sơn tăng gấp 5 lần

VOV.VN - Xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm nay đón trên 61.000 khách du lịch, tăng gấp hơn 5 lần năm ngoái, một phần nhờ có điện.

Có điện lưới, khách du lịch đến đảo Lại Sơn tăng gấp 5 lần

Có điện lưới, khách du lịch đến đảo Lại Sơn tăng gấp 5 lần

VOV.VN - Xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm nay đón trên 61.000 khách du lịch, tăng gấp hơn 5 lần năm ngoái, một phần nhờ có điện.

​Lượng khách du lịch đến Bến Tre và Tiền Giang tăng đột biến
​Lượng khách du lịch đến Bến Tre và Tiền Giang tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách du lịch đến tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng  đột biến nhưng giá các tour, tuyến du lịch, thức ăn, chi phí phục vụ  đều ổn định.

​Lượng khách du lịch đến Bến Tre và Tiền Giang tăng đột biến

​Lượng khách du lịch đến Bến Tre và Tiền Giang tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách du lịch đến tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng  đột biến nhưng giá các tour, tuyến du lịch, thức ăn, chi phí phục vụ  đều ổn định.

10 lễ hội ẩm thực thu hút khách du lịch nhất trên thế giới
10 lễ hội ẩm thực thu hút khách du lịch nhất trên thế giới

VOV.VN - Du lịch ẩm thực là một trong những điểm nổi bật nhất để thu hút khách du lịch của các quốc gia. 

10 lễ hội ẩm thực thu hút khách du lịch nhất trên thế giới

10 lễ hội ẩm thực thu hút khách du lịch nhất trên thế giới

VOV.VN - Du lịch ẩm thực là một trong những điểm nổi bật nhất để thu hút khách du lịch của các quốc gia. 

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng
Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. 

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

Đón 180 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

VOV.VN - Các du khách được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.