Lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Điện Biên lần đầu tiên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 7.500 lượt.

Điểm nhấn của du lịch Điện Biên trong năm qua là tổ chức thành công các hoạt động văn hóa lớn như: Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; các giải thi đấu thể thao cấp khu vực và toàn quốc. Đồng thời, quảng bá, khai thác có hiệu quả các công trình như: bức tranh Panorama, đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường công tác phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp thông tin về nơi đến, điểm đến trên nhiều ứng dụng của ngành du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá mạnh mẽ văn hóa, hình ảnh, con người, tạo sức hút để du khách đến với Điện Biên.

Ông Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết thống kê trong năm, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước; số ngày lưu trú bình quân của du khách cũng tăng lên ước đạt gần 3 ngày. Việc cán mốc 1 triệu khách du lịch và tổ chức nhiều hoạt động quảng bá vào những tháng cuối năm 2023 như: tuần văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội, TP.HCM... sẽ tạo đà tăng trưởng vững chắc cho ngành du lịch trong Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

"Có thể nói con số 1 triệu lượt khách du lịch đến với Điện Biên là một tín hiệu rất mừng, mặc dù trong thời gian vừa qua cảng hàng không Điện Biên phải tạm dừng để phục vụ cho việc nâng cấp, sửa chữa. Con số này đối với các tỉnh phát triển không đáng kể gì, tuy nhiên đối với Điện Biên thì nó là một sự nỗ lực rất đáng phấn khởi. Để có được điều này là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, tích cực của cả hệ thống chính trị, nhận thức của cộng đồng xã hội và người dân về du lịch đã được nâng lên", ông Nguyễn Minh Phú cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực đưa nơi có "danh thắng đặc biệt của quốc gia" trở thành huyện du lịch
Nỗ lực đưa nơi có "danh thắng đặc biệt của quốc gia" trở thành huyện du lịch

VOV.VN - Huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - nơi có ruộng bậc thang được công nhận là danh thắng đặc biệt cấp quốc gia đã, đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu trở thành huyện du lịch, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nỗ lực đưa nơi có "danh thắng đặc biệt của quốc gia" trở thành huyện du lịch

Nỗ lực đưa nơi có "danh thắng đặc biệt của quốc gia" trở thành huyện du lịch

VOV.VN - Huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - nơi có ruộng bậc thang được công nhận là danh thắng đặc biệt cấp quốc gia đã, đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu trở thành huyện du lịch, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tủ Cải - Nghi lễ thể hiện bản lĩnh của người đàn ông Dao đầu bằng ở Lai Châu
Tủ Cải - Nghi lễ thể hiện bản lĩnh của người đàn ông Dao đầu bằng ở Lai Châu

VOV.VN - Lễ Tủ Cải hay còn gọi là Lễ Cấp sắc của người Dao đầu bằng ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Đây là nghi lễ đặc biệt quan trọng, thể hiện bản lĩnh và là dấu mốc để người đàn ông gánh vác việc gia đình, cộng đồng.

Tủ Cải - Nghi lễ thể hiện bản lĩnh của người đàn ông Dao đầu bằng ở Lai Châu

Tủ Cải - Nghi lễ thể hiện bản lĩnh của người đàn ông Dao đầu bằng ở Lai Châu

VOV.VN - Lễ Tủ Cải hay còn gọi là Lễ Cấp sắc của người Dao đầu bằng ở xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Đây là nghi lễ đặc biệt quan trọng, thể hiện bản lĩnh và là dấu mốc để người đàn ông gánh vác việc gia đình, cộng đồng.

Những nữ "họa sĩ" tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong nơi non cao
Những nữ "họa sĩ" tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong nơi non cao

VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Festival trình diễn khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023.

Những nữ "họa sĩ" tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong nơi non cao

Những nữ "họa sĩ" tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong nơi non cao

VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Festival trình diễn khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023.

Yên Bái khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023
Yên Bái khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023

VOV.VN - Tối 23/12, tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023; đồng thời tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn.

Yên Bái khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023

Yên Bái khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023

VOV.VN - Tối 23/12, tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Festival trình diễn Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2023; đồng thời tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn.