Nguồn khách nào giúp Bangkok phục hồi công suất lưu trú?

VOV.VN - Tỷ lệ lấp đầy khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) trong quý đầu tiên của năm 2024 đã tăng trở lại gần mức trước đại dịch Covid-19, chủ yếu được thúc đẩy bởi làn sóng du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm).

Theo công ty tư vấn bất động sản Colliers Thailand, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) trong quý 1 năm 2024 đã đạt 80,7%, đánh dấu mức phục hồi đáng kể xấp xỉ năm 2019 và có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.

Cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn ở Bangkok được ghi nhận ở mức 76,7%, tăng mạnh từ mức 46,7% vào năm 2022 và 13% vào năm 2021. Vào các năm cao điểm là 2018 và 2019, tỷ lệ lấp đầy khách sạn ở Bangkok lần lượt đạt mức 82,4% và 82,2%.

Phía Colliers Thailand cho biết Bangkok chứng kiến lượng khách du lịch MICE đến đây và tham gia các hoạt động hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm ngày càng tăng. “Việc nối lại các sự kiện quốc tế ở Bangkok đã thu hút nhiều khách du lịch hơn. Các cuộc gặp gỡ giữa thần tượng với người hâm mộ (fan meeting) và sự kiện âm nhạc đã trở lại ngoạn mục ở nhiều địa điểm khác nhau", ông Tanakorn Thanuthanud - đại diện Colliers Thailand cho biết.

Ngoài ra, một động lực quan trọng khác cho ngành khách sạn Bangkok là sự gia tăng trở lại của du khách Trung Quốc - nguồn khách lớn nhất của Thái Lan trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm tới 19,4% với 2,35 triệu lượt. Tiếp theo là khách Malaysia (13%), khách Nga (6,3%), khách Hàn Quốc (5,6%) và khách Ấn Độ (5,3%). Được thúc đẩy bởi khách Trung Quốc, lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 12,1 triệu.

Theo báo cáo của Colliers, Bangkok hiện có trên 112.000 phòng khách sạn, tính đến quý 4 năm 2023. Trong hai năm tới, thị trường khách sạn Bangkok dự kiến được bổ sung 10.000 phòng, với hơn một nửa trong số đó đến từ phân khúc cao cấp. Riêng phân khúc sang trọng, Bangkok sẽ có thêm 555 phòng loại này trong năm 2024, với nguồn cung từ các cơ sở lưu trú hạng sang là Aman Nai Lert Bangkok, Andaz One Bangkok và The Ritz-Carlton Bangkok.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cung điện trở thành khách sạn đầu tiên của Meliá tại Lào
Một cung điện trở thành khách sạn đầu tiên của Meliá tại Lào

VOV.VN - Meliá Hotels International chuẩn bị vận hành khách sạn đầu tiên tại Lào, gia tăng hiện diện tại 7 quốc gia ở châu Á. Nơi từng là một cung điện sẽ được vận hành dưới tên gọi Grand Luang Prabang, do tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha quản lý.

Một cung điện trở thành khách sạn đầu tiên của Meliá tại Lào

Một cung điện trở thành khách sạn đầu tiên của Meliá tại Lào

VOV.VN - Meliá Hotels International chuẩn bị vận hành khách sạn đầu tiên tại Lào, gia tăng hiện diện tại 7 quốc gia ở châu Á. Nơi từng là một cung điện sẽ được vận hành dưới tên gọi Grand Luang Prabang, do tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha quản lý.

Du lịch bền vững đang nhân rộng trong ngành khách sạn
Du lịch bền vững đang nhân rộng trong ngành khách sạn

VOV.VN - Ngày càng nhiều khách sạn tại Việt Nam tham gia các hoạt động đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương, cũng như xây dựng, thực hành và phát triển các chuẩn mực vận hành du lịch xanh và bền vững.

Du lịch bền vững đang nhân rộng trong ngành khách sạn

Du lịch bền vững đang nhân rộng trong ngành khách sạn

VOV.VN - Ngày càng nhiều khách sạn tại Việt Nam tham gia các hoạt động đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương, cũng như xây dựng, thực hành và phát triển các chuẩn mực vận hành du lịch xanh và bền vững.

Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra dự án vui chơi giải trí tự ý chuyển thành khách sạn
Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra dự án vui chơi giải trí tự ý chuyển thành khách sạn

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh không đúng mục tiêu của dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt.

Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra dự án vui chơi giải trí tự ý chuyển thành khách sạn

Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra dự án vui chơi giải trí tự ý chuyển thành khách sạn

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh không đúng mục tiêu của dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt.