Những kỷ lục thế giới dành cho du khách thích chinh phục

Đức là nước sở hữu con phố hẹp nhất thế giới, Italy có hồ bơi sâu nhất, trong khi đó, cửa hàng kẹo lâu đời tọa lạc tại Anh.

Nhà ga lớn nhất - Grand Central Terminal, ở New York, Mỹ được xây dựng từ năm 1903 đến 1913 với tổng số 44 sân ga. Theo tổ chức Guinness, ngoài 41 đường tàu ở tầng trên và 26 đường tàu ở tầng dưới, nhà ga còn có một sân ga bí mật không được sử dụng nằm dưới khách sạn Waldorf Astoria.
Con phố hẹp nhất - Tọa lạc tại Reutlingen, Đức, Spreuerhofstrasse là con phố hẹp nhất thế giới với khoảng cách tại điểm nhỏ nhất chỉ khoảng 31 cm.
Nơi lạnh nhất thế giới - Vào mùa đông, nhiệt độ ở làng Oymyakon, Nga vào khoảng -55 độ C. Năm 1933, nhiệt độ ở đây xuống mức kỷ lục là -68 độ C.
Cửa hàng bán kẹo lâu đời nhất - Mở cửa từ năm 1827, cửa hàng này nằm ở Yorkshire, Anh và phục vụ các loại kẹo như Sherbet Fountains và Parma Violets.
Khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất - Nằm trong trung tâm thương mại Emirates, Dubai, khu vực này đáp ứng nhu cầu trượt tuyết quanh năm của du khách với hơn 300 m đường trượt. Ngoài các ống trượt tuyết, nơi đây còn có khu vực tự do để du khách tập nhảy.
Thang máy ngoài trời cao nhất - Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc bằng thang máy Bailong ngoài trời cao 326 m.
Công viên vui chơi hoạt động lâu đời nhất - Công viên Bakken ở Klampenborg, Đan Mạch mở cửa từ năm 1583 và liên tục hoạt động đến ngày nay. Du khách sẽ thấy hơn 150 điểm tham quan hấp dẫn, trong đó có một trong những tàu lượn bằng gỗ lâu đời nhất thế giới, từ năm 1932.
Núi lửa hoạt động nhiều nhất - Núi lửa Kilauea ở Hawaii phun trào liên tục từ năm 1983. Những đợt phun trào của nó có sức thu hút đặc biệt với những du khách ưa mạo hiểm.
Nhà hàng lâu đời nhất - Ngày nay, bạn vẫn có thể ăn tối tại nhà hàng Botin, Madrid, Tây Ban Nha. Được mở từ năm 1725, nhà hàng hiện vẫn giữ nguyên nội thất từ thế kỷ 18 và lò sưởi.
Ống trượt nước cao nhất - Đường ống Verrückt trong công viên nước Schlitterbahn, Kansas, Mỹ có chiều cao khoảng 51 m.
Hồ bơi sâu nhất - Hồ bơi Y-40 ở Montegrotto Terme, Italy sâu 40 m chứa khoảng một triệu gallon nước. Để chạm đáy, du khách phải sử dụng bình lặn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới
Những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

VOV.VN -Dù vẫn còn hoạt động hay đang ngủ yên thì những ngọn núi lửa vẫn nổi tiếng bởi vẻ đẹp đầy thu hút.

Những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

Những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới

VOV.VN -Dù vẫn còn hoạt động hay đang ngủ yên thì những ngọn núi lửa vẫn nổi tiếng bởi vẻ đẹp đầy thu hút.

"Phượt thủ" nhỏ bé nhất Việt Nam
"Phượt thủ" nhỏ bé nhất Việt Nam

Dù chỉ cao có 1,2m nhưng Cao Ngọc Cảnh đã có hành trình đi phượt hơn 7 năm, qua hàng trăm điểm trong và ngoài nước.

"Phượt thủ" nhỏ bé nhất Việt Nam

"Phượt thủ" nhỏ bé nhất Việt Nam

Dù chỉ cao có 1,2m nhưng Cao Ngọc Cảnh đã có hành trình đi phượt hơn 7 năm, qua hàng trăm điểm trong và ngoài nước.

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch
Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

VOV.VN-Những hộp thư trên đường phố Đài Loan (Trung Quốc) nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch.

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

VOV.VN-Những hộp thư trên đường phố Đài Loan (Trung Quốc) nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch.

Du thuyền lớn thứ 3 thế giới cập cảng Chân Mây
Du thuyền lớn thứ 3 thế giới cập cảng Chân Mây

VOV.VN -Du thuyền lớn thứ 3 thế giới đưa hơn 3.600 hành khách và hơn 1.200 thủy thủ đoàn lần đầu tiên cập cảng Chân Mây.

Du thuyền lớn thứ 3 thế giới cập cảng Chân Mây

Du thuyền lớn thứ 3 thế giới cập cảng Chân Mây

VOV.VN -Du thuyền lớn thứ 3 thế giới đưa hơn 3.600 hành khách và hơn 1.200 thủy thủ đoàn lần đầu tiên cập cảng Chân Mây.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp
Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.