“Thiên đường xanh” Lý Sơn giữa biển Đông

Với vẻ tựa thiên đường trên mặt đất, Lý Sơn đang là hòn đảo được giới trẻ “check in” nhiều nhất.

Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré. Là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo lớn), An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé). 

Với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình tựa thiên đường trên mặt đất, Lý Sơn đang là một trong những hòn đảo được giới trẻ “check in” nhiều nhất.

Đàn dê nhởn nhơ trên đỉnh Thới Lới.

Con đường chạy quanh đảo một bên là biển một bên là thảo nguyên bao la.

Ở Lý Sơn đâu đâu cũng là màu xanh của biển, của trời.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng là những điều thu hút du khách đến với Lý Sơn.

Bãi tắm ở đảo Bé nhộn nhịp du khách.

Cổng Tò Vò là điểm đến rất được yêu thích trên đảo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới ở Nhật Bản
Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới ở Nhật Bản

VOV.VN -Khách sạn Onsen Nishiyama Keiunkan ở làng Hayakawa, Nhật Bản đã mở cửa đón du khách được 1311 năm, là khách sạn lâu đời nhất thế giới.

Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới ở Nhật Bản

Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới ở Nhật Bản

VOV.VN -Khách sạn Onsen Nishiyama Keiunkan ở làng Hayakawa, Nhật Bản đã mở cửa đón du khách được 1311 năm, là khách sạn lâu đời nhất thế giới.

Tây Thiên – điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Vĩnh Phúc
Tây Thiên – điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tây Thiên được biết đến như miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu của dân tộc, là nơi du khách gần xa luôn muốn tìm về.

Tây Thiên – điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Vĩnh Phúc

Tây Thiên – điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tây Thiên được biết đến như miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu của dân tộc, là nơi du khách gần xa luôn muốn tìm về.

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài
Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Nhiều đơn vị lữ hành cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần cho ra đời một Bộ quy tắc ứng xử chung cho khách Việt khi du lịch nước ngoài

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Nhiều đơn vị lữ hành cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần cho ra đời một Bộ quy tắc ứng xử chung cho khách Việt khi du lịch nước ngoài

Đà Nẵng có lễ hội Hanami đầu tiên tại Asia Park
Đà Nẵng có lễ hội Hanami đầu tiên tại Asia Park

VOV.VN -Trong hai ngày 9-10/4/2016, Đà Nẵng sẽ có lễ hội Hanami lần đầu tiên được tổ chức tại Asia Park. 

Đà Nẵng có lễ hội Hanami đầu tiên tại Asia Park

Đà Nẵng có lễ hội Hanami đầu tiên tại Asia Park

VOV.VN -Trong hai ngày 9-10/4/2016, Đà Nẵng sẽ có lễ hội Hanami lần đầu tiên được tổ chức tại Asia Park. 

Nhật Bản nới lỏng cấp visa cho người nước ngoài, trong đó có Việt Nam
Nhật Bản nới lỏng cấp visa cho người nước ngoài, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Công dân 5 nước Trung Quốc, Ấn độ, Phillipines, Việt Nam và Nga sẽ được nới lỏng điều kiện cấp visa vào Nhật Bản

Nhật Bản nới lỏng cấp visa cho người nước ngoài, trong đó có Việt Nam

Nhật Bản nới lỏng cấp visa cho người nước ngoài, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Công dân 5 nước Trung Quốc, Ấn độ, Phillipines, Việt Nam và Nga sẽ được nới lỏng điều kiện cấp visa vào Nhật Bản