Gia đình Bí thư Đảng ủy xã ở Cà Mau khai thác đất trái phép

VOV.VN - Gia đình Bí thư Đảng ủy xã Tân Bằng, tỉnh Cà Mau đã khai thác đất trái phép để bồi đắp đất nền đã làm bể hàng chục mét bờ vuông tôm của người dân.

Gia đình Bí thư Đảng ủy xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho cơ giới vào khai thác đất dưới kênh thủy lợi để bồi đắp đất nền đã làm bể hàng chục mét bờ vuông tôm của người dân. Đáng nói, gia đình ông Bí thư ngang nhiên tiến hành khai thác khi chưa được cơ quan cấp có thầm quyền cấp phép.

Gia đình ông Lê Hoàng Kiếm, Bí thư Đảng ủy xã Tân Bằng khai thác đất trái phép làm sạt lở nghiêm trọng vuông tôn của người dân.

Trình bày với phóng viên VOV, bà Quách Thị Luận cho biết, gia đình bà có 3 công đất nuôi tôm (1 công bằng 1296 m2) nằm dọc theo kênh 5 Ngang (ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Khoảng 2 tháng trước, gia đình ông Lê Hoàn Kiếm, Bí thư Đảng ủy xã Tân Bằng, đưa cơ giới vào múc đất dưới kênh để bồi đắp mặt bằng sau nhà. Dòng kênh thủy lợi này trước đó mới được cơ quan chức năng cho nạo vét để phục vụ sản xuất.

Khi gia đình ông Bí thư lấy đất, sợ bờ vuông bị ảnh hưởng, gia đình bà đã có ý kiến ngăn cản nhưng cơ giới vẫn làm ngày, làm đêm. Sau đó, vuông tôm nhà bà có dấu hiệu bị nứt, rồi bị sạt lở nghiêm trọng. Từ khi bị sạt lở, gia đình bà Luận không thể tiến hành nuôi tôm trên diện tích đất này.

Bà Quách Thị Luận yêu cầu gia đình Bí thư xã khắc phục lại hiện trạng ban đầu để ổn định sản xuất.

Hiện nay, ngoài 2 vị trí đã sạt lở làm bể bờ vuông có chiều dài khoảng 30m thì có những vị trí khác bị rạn nứt nguy cơ sạt lở thêm. Gia đình ông Kiếm có tiến hành gia cố lại bờ bao cho bà Luận nhưng chưa khắc phục được. Gia đình bà Luận cũng chưa biết chừng nào mới có thể tiến hành sản xuất lại vì cứ đưa nước vào nuôi tôm là bờ bao lại bể.

Bà Quách Thị Luận yêu cầu: “Khắc phục lại như ban đầu cho tôi, mười thì cũng phải được chín. Bây giờ gia cố không đoàng hoàng thì tôi nuôi tôm không được. Đường sông mà, máy móc chạy hoài thành ra mùa mưa này chắc chưa nuôi được”.

Hiện trạng 1 đoạn sạt lở.

Một lãnh đạo xã Tân Bằng cho biết, có sự việc gia đình ông Lê Hoàng Kiếm, Bí thư Đảng ủy xã tiến hành khai thác đất dưới kênh thủy lợi làm sạt bờ vuông tôm của người dân lân cận. Khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương có tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự việc và báo cáo về huyện. Hiện ngành chức năng huyện Thới Bình đang xử lý vụ việc.

Trả lời phóng viên VOV, khi gia đình ông Lê Hoàng Kiếm khai thác đất đã được ngành chức năng cấp phép chưa, vị lãnh đạo xã trên nêu rõ: “Tình hình sạt lở bị 2 đoạn, nguy cơ có thể bị thêm. Bên gia đình anh Kiếm đã và đang khắc phục cho người dân. Còn về hành vi vi phạm là trái phép, thẩm quyền giải quyết thuộc huyện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm ngư dân khai thác trái phép ngư trường nước ngoài
Xử lý nghiêm ngư dân khai thác trái phép ngư trường nước ngoài

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, hơn 340 ngư dân Việt Nam được đưa về nước, bao gồm cả các ngư dân bị bắt từ năm 2016, trong đó có nhiều ngư dân Quảng Ngãi. 

Xử lý nghiêm ngư dân khai thác trái phép ngư trường nước ngoài

Xử lý nghiêm ngư dân khai thác trái phép ngư trường nước ngoài

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, hơn 340 ngư dân Việt Nam được đưa về nước, bao gồm cả các ngư dân bị bắt từ năm 2016, trong đó có nhiều ngư dân Quảng Ngãi. 

Điều tra vụ khai thác trái phép 17m3 gỗ sơn huyết ở Gia Lai
Điều tra vụ khai thác trái phép 17m3 gỗ sơn huyết ở Gia Lai

VOV.VN -UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa gửi văn bản yêu cầu ngành chức năng điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 371, xã Ia Chía.

Điều tra vụ khai thác trái phép 17m3 gỗ sơn huyết ở Gia Lai

Điều tra vụ khai thác trái phép 17m3 gỗ sơn huyết ở Gia Lai

VOV.VN -UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa gửi văn bản yêu cầu ngành chức năng điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 371, xã Ia Chía.

Kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
Kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá xuất nhập bến và sản lượng hải sản cập bến theo quy định.

Kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá xuất nhập bến và sản lượng hải sản cập bến theo quy định.

Bắt giữ khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép ở Vườn quốc gia Yok Đôn
Bắt giữ khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép ở Vườn quốc gia Yok Đôn

VOV.VN -Trưa 27/4, lực lượng chức năng đã vận chuyển lượng lớn gỗ khai thác trái phép từ Vườn quốc gia Yok Đôn về Hạt kiểm lâm huyện Cư Jut. tỉnh Đắk Nông.

Bắt giữ khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Bắt giữ khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép ở Vườn quốc gia Yok Đôn

VOV.VN -Trưa 27/4, lực lượng chức năng đã vận chuyển lượng lớn gỗ khai thác trái phép từ Vườn quốc gia Yok Đôn về Hạt kiểm lâm huyện Cư Jut. tỉnh Đắk Nông.

Tận thấy gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”
Tận thấy gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

VOV.VN -Thời gian gần đây, tại lâm trường do công ty lâm nghiệp Đăk Tô quản lý đã xuất hiện tình trạng lâm tặc khai thác gỗ trái phép diễn ra khá rầm rộ

Tận thấy gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

Tận thấy gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

VOV.VN -Thời gian gần đây, tại lâm trường do công ty lâm nghiệp Đăk Tô quản lý đã xuất hiện tình trạng lâm tặc khai thác gỗ trái phép diễn ra khá rầm rộ

Gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”
Gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

VOV.VN - Phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra ở khu vực rừng xã Đăk Rơ Nga - nơi được mệnh danh "giữ rừng tốt nhất Kon Tum".

Gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

Gỗ bị khai thác trái phép ở nơi “giữ rừng tốt nhất Kon Tum”

VOV.VN - Phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra ở khu vực rừng xã Đăk Rơ Nga - nơi được mệnh danh "giữ rừng tốt nhất Kon Tum".