Vịnh Hạ Long tụt xuống vị trí thứ 27

Đến sáng 3/9 Vịnh Hạ Long đã tụt xuống vị trí thứ 27/28 trong bảng xếp hạng danh thắng kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Như vậy chỉ trong vòng nửa tháng qua từ vị trí đứng thứ 4, vịnh Hạ Long đã trượt 23 bậc xuống gần cuối hạng trong bảng danh sách bầu chọn. Điều này chứng tỏ bước vào giai đoạn III, các quốc gia có danh thắng kỳ quan thiên nhiên thế giới đang vào cuộc đua tranh bầu chọn rất quyết liệt.

Vịnh Hạ Long tụt xuống hạng thứ 27 trong bảng xếp hạng danh thắng kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Hình ảnh vịnh Hạ Long cần được tăng cường quảng bá hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế; vận động mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như người nước ngoài cùng tham gia bầu chọn. Ban quản lý vịnh cần sớm hoàn thiện bảng hướng dẫn bầu chọn theo phương pháp mới, để thu hút nhiều người cùng tham gia bầu chọn.

Hiện nay, dẫn đầu đang là núi Kilimanjaro của Tanzania, đảo Jeju Hàn Quốc ở vị trí thứ 2, đứng thứ 3 là núi lửa Mud của Azerbaijan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên