2,6 tỷ USD vốn ODA vào khu vựcTây Bắc

(VOV) - Tây Bắc sẽ là điểm thu hút đầu tư của các ngân hàng và tập đoàn kinh tế trong nước trong thời gian tới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, vùng Tây Bắc đã thu hút được 2,6 tỷ USD nguồn vốn ODA, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo, giao thông vận tải, giáo dục y tế, cấp nước sinh hoạt.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến tháng 2/2013, toàn vùng có 243  dự án còn hiệu lực với số vốn đăng ký trên 2,2 tỷ USD. Nguồn vốn tín dụng trên cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực với các dự án trọng điểm và từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân Tây Bắc.

Đến cuối năm 2012,  tổng dư nợ tín dụng tại các tỉnh Tây Bắc đạt hơn 110.000 tỉ đồng, tăng trên 16% so với cuối năm trước và chiếm khoảng 3,65% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Trong đó, số dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm chủ yếu, đạt gần 45.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế xã hội còn chưa tương xứng so với tiềm năng và thế mạnh của vùng, vẫn là khu vực nghèo nhất trên cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhiều nơi còn lúng túng, thiếu bền vững, trong đó kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu kém, đời sống dân cư thôn bản vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.    

Hội nghị xác định mục tiêu cần huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế các vùng, tập trung lĩnh vực như đẩy mạnh trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đồng thời phát huy lợi thế về chăn nuôi đại gia súc gắn liền với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt khuyến khích công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản gắn với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thông qua liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức khoa học kỹ thuật với hộ nông dân…

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Bắc năm 2013 với chủ đề “Khơi dậy và liên kết tiềm năng” vừa diễn ra sáng 3/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vùng Tây Bắc cần khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử đồng thời phát huy thế mạnh kinh tế cửa khẩu kết hợp với khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

“Tây Bắc cần tiếp tục thu hút nguồn lực để mở rộng và nâng cấp mạng lưới giao thông vận tải bằng nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ, đồng thời huy động rộng rãi các nguồn tài trợ gắn với đổi mới phương thức triển khai nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là tập trung vào công tác xóa nhà tạm, làm trạm xá, làm trường học cho trẻ em” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư phát triển vùng Tây Bắc. Theo đó Ngân hàng Nhà nước cùng với các ngân hàng thương mại BIDV, Viettin Bank, Agri Bank, VietcomBank và các Tập đoàn kinh tế sẽ triển khai các dự án đầu tư tại các địa phương vùng Tây Bắc với số tiền 20.000 tỷ đồng và 35 triệu USD.

Các tỉnh Tây Bắc hiện là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách nhằm phát huy cao độ nội lực trong vùng, gia tăng sự đầu tư và hỗ trợ của Trung ương, thu hút mạnh nguồn lực từ các vùng khác các nguồn tài trợ quốc tế để thúc đẩy kinh tế Vùng phát triển nhanh đạt hiệu quả cao và bền vững.

Tăng trưởng GDP toàn vùng bình quân hàng năm giai đoạn 2010-2012 đạt 10,25%, riêng năm 2012 đạt tăng trưởng hơn 9,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt hơn 96.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tập trung đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh của mỗi tiểu vùng, tổ chức sản xuất hàng hóa nâng cao hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013
Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

(VOV) -Khu vực Tây Bắc cần chú trọng phát triển cây cao su, quản lý, khai thác khoáng sản và an ninh trật tự trong vùng.

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2013

(VOV) -Khu vực Tây Bắc cần chú trọng phát triển cây cao su, quản lý, khai thác khoáng sản và an ninh trật tự trong vùng.

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc
Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

(VOV) - Các địa phương trong vùng phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

Ưu tiên giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc

(VOV) - Các địa phương trong vùng phải thực sự đặt “giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống phải phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững Tây Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống phải phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.