54.000 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động trong 9 tháng

VOV.VN - 9 tháng qua, cả nước ta đã có trên 68.000 doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng cũng có tới trên 54.000 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động.

Số liệu mới nhất từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 9 tháng qua, cả nước ta đã có trên 68.000 doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng cũng có tới trên 54.000 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động.

So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 có giảm. Trong đó, nếu tháng 8 thành lập mới được 9.301 doanh nghiệp thì tháng 9 chỉ thêm được 7.042 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động trong tháng 9 lên tới 10.111 doanh nghiệp, tăng so với tháng 8 chỉ có 7.595 doanh nghiệp.

Với số doanh nghiệp thành lập mới trên, đã có thêm trên 1,02 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ xung cho nền kinh tế để phục vụ việc sản xuất kinh doanh. Trong số đó, trên 608.000 tỷ đồng vốn đăng ký mở rộng của các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 4.000 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng qua
Gần 4.000 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng qua

VOV.VN - Trong số 3.884 doanh nghiệp giải thể, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, phần lớn là doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Gần 4.000 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng qua

Gần 4.000 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng qua

VOV.VN - Trong số 3.884 doanh nghiệp giải thể, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, phần lớn là doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng
Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

VOV.VN -Trong khi đó, cũng trong hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

Hơn 16.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 2 tháng

VOV.VN -Trong khi đó, cũng trong hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Tỷ giá cuối năm: Doanh nghiệp xuất khẩu nên lường trước bất lợi
Tỷ giá cuối năm: Doanh nghiệp xuất khẩu nên lường trước bất lợi

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Đức Thành, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên lường trước những bất lợi của tỷ giá từ nay đến cuối năm và có thể cả đầu năm sau.

Tỷ giá cuối năm: Doanh nghiệp xuất khẩu nên lường trước bất lợi

Tỷ giá cuối năm: Doanh nghiệp xuất khẩu nên lường trước bất lợi

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Đức Thành, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên lường trước những bất lợi của tỷ giá từ nay đến cuối năm và có thể cả đầu năm sau.

Giảm giờ nộp thuế: Bộ Tài chính nói 78%, doanh nghiệp nói chỉ 20%
Giảm giờ nộp thuế: Bộ Tài chính nói 78%, doanh nghiệp nói chỉ 20%

VOV.VN -Sau 6 tháng thực hiện Nghị quyết 19/2015, Bộ Tài chính cho biết đã giảm được 78% giờ nộp thuế, nhưng doanh nghiệp thấy thực tế chỉ giảm được 20%.

Giảm giờ nộp thuế: Bộ Tài chính nói 78%, doanh nghiệp nói chỉ 20%

Giảm giờ nộp thuế: Bộ Tài chính nói 78%, doanh nghiệp nói chỉ 20%

VOV.VN -Sau 6 tháng thực hiện Nghị quyết 19/2015, Bộ Tài chính cho biết đã giảm được 78% giờ nộp thuế, nhưng doanh nghiệp thấy thực tế chỉ giảm được 20%.

23.226 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 5 tháng
23.226 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 5 tháng

(VOV)-Con số này bằng gần một nửa số doanh nghiệp giải thể phá sản của năm 2012 là 53.972 doanh nghiệp.

23.226 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 5 tháng

23.226 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 5 tháng

(VOV)-Con số này bằng gần một nửa số doanh nghiệp giải thể phá sản của năm 2012 là 53.972 doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội: “Bày thêm thủ tục thì doanh nghiệp sống sao nổi“
Chủ tịch Quốc hội: “Bày thêm thủ tục thì doanh nghiệp sống sao nổi“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quản lý trang thiết bị y tế mà phát sinh thủ tục, phí thì doanh nghiệp và bệnh nhân sẽ khổ.

Chủ tịch Quốc hội: “Bày thêm thủ tục thì doanh nghiệp sống sao nổi“

Chủ tịch Quốc hội: “Bày thêm thủ tục thì doanh nghiệp sống sao nổi“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quản lý trang thiết bị y tế mà phát sinh thủ tục, phí thì doanh nghiệp và bệnh nhân sẽ khổ.

Cơ quan nhà nước và doanh nghiệp “bất đồng ngôn ngữ“?
Cơ quan nhà nước và doanh nghiệp “bất đồng ngôn ngữ“?

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Đình Cung, giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp như hai chiến tuyến khác nhau, nói hai ngôn ngữ khác nhau.

Cơ quan nhà nước và doanh nghiệp “bất đồng ngôn ngữ“?

Cơ quan nhà nước và doanh nghiệp “bất đồng ngôn ngữ“?

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Đình Cung, giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp như hai chiến tuyến khác nhau, nói hai ngôn ngữ khác nhau.