Châu Âu bán thị thực nhằm kích thích kinh tế

VOV.VN-Mỗi công dân cần chi phí tối thiểu khoảng 160.000 – 500.000 euro để có quyền cư trú tại Liên minh châu Âu. 

Các nước châu Âu đang đưa ra những chính sách rất hấp dẫn trong cấp thị thực và tạo điều kiện cho những cá nhân muốn trở thành công dân của châu lục này.

Với chính sách mới, một công dân Malta có thể tới Mỹ và 160 quốc gia khác mà không cần visa (Ảnh: Dailymail)

Sau nhiều năm tranh cãi, Ủy ban châu Âu đã thông qua việc cho phép các nước được tự do bán thị thực cho người nước ngoài với mức phí tùy chọn. Chính sách này sẽ cho phép những người cực giàu tới từ các nước như Nga và Trung Quốc quyền được sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Cộng hòa Malta (quốc đảo tại Địa Trung Hải) mới đây công bố chương trình tạo điều kiện cấp quyền công dân và hộ chiếu cho những người có nhu cầu sinh sống và làm việc tại châu Âu. Theo đó, với chi phí khoảng 650.000 euro, người nước ngoài sẽ được cấp quyền cư trú tại Cộng hòa Malta. Malta sẽ cung cấp hộ chiếu mà không yêu cầu họ phải sinh sống ở trong nước. Kế hoạch này của Malta cũng là chủ đề tranh cãi ở các nước ngoài EU, bởi một công dân Malta có thể tới Mỹ và 160 quốc gia khác mà không cần visa.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng đang có chương trình đẩy nhanh quy trình nhập tịch cho các nhà đầu tư giàu có. Người nước ngoài mua bất động sản sẽ được cấp quyền cư trú, trong một số trường hợp còn là quyền công dân của Liên minh châu Âu. Mỗi công dân cần chi phí tối thiểu khoảng 160.000 – 500.000 euro để có quyền cư trú.

Đặc biệt, tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang tập trung vào việc thu hút đầu tư, phục hồi nền kinh tế, thông qua chính sách cấp thị thực cho những người nước ngoài đầu tư vào một số lĩnh vực (trong đó nhất là bất động sản).

Bồ Đào Nha đã áp dụng chính sách này từ năm 2012. Với 500.000 euro, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp quyền cư trú tại quốc gia này. Sau 5 năm, họ có thể nộp đơn xin cư trú vĩnh viễn và tới năm thứ 6 thì có thể trở thành công dân Liên minh châu Âu. Chi phí để có thể trở thành công dân châu Âu tại Ireland cũng khoảng 500.000 euro. 

Còn tại Tây Ban Nha, chi phí rẻ hơn, với ít nhất 160.000 euro đầu tư vào lĩnh vực nhà đất, người nước ngoài đã có thể được cấp quyền cư trú tại quốc gia này. Tuy nhiên, nếu muốn thành công dân châu Âu, người nước ngoài sẽ phải sống tại Tây Ban Nha 10 năm.

Mặc dù kinh tế khu vực Liên minh châu Âu vẫn chưa thực sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng, sự phục hồi vẫn còn chưa đồng đều giữa các quốc gia, song các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận tại khu vực này. Với việc thu hút đầu tư thông qua chương trình hỗ trợ cấp hộ chiếu, chính phủ các quốc gia hy vọng chính sách này sẽ đem lại kết quả khả quan và hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh
Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài
Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

VOV.VN - Kể từ ngày 11/12/2013, người nước ngoài xin thị thực đến Canada sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

VOV.VN - Kể từ ngày 11/12/2013, người nước ngoài xin thị thực đến Canada sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số

Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran dự cuộc họp LHQ
Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

(VOV) -Cơ quan nhân quyền Iran kêu gọi Liên hợp quốc cảnh báo Mỹ về những quyết định nêu trên

Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

(VOV) -Cơ quan nhân quyền Iran kêu gọi Liên hợp quốc cảnh báo Mỹ về những quyết định nêu trên

Philippines miễn thị thực cho công dân 151 nước
Philippines miễn thị thực cho công dân 151 nước

Chính sách thị thực mới được thông qua dựa trên thông tư do Bộ Ngoại giao Philippines ban hành hôm 1/7.

Philippines miễn thị thực cho công dân 151 nước

Philippines miễn thị thực cho công dân 151 nước

Chính sách thị thực mới được thông qua dựa trên thông tư do Bộ Ngoại giao Philippines ban hành hôm 1/7.

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực
Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.