Đại sứ Thụy Điển chia sẻ về một nền sản xuất xanh

VOV.VN - Theo đại sứ, điểm mắc lớn nhất của Việt Nam là vấn đề giao thông, không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà cả ở các thành phố lớn khác.

Triển lãm Greenbiz 2013 sẽ diễn ra trong 2 ngày (19-20/9) tại Hà Nội. Tại triển lãm này, các công ty Thụy Điển sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến nhất  và chia sẻ kinh nghiệm của họ với các đối tác Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ trưng bày các công nghệ xanh tập trung vào các giải pháp trong xử lý chất thải, quản lý nguồn nước và năng lượng tái tạo…. Phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của Chính phủ Thụy Điển. Nhiều công ty Thụy Điển đã phát triển các công nghệ xanh hàng đầu thế giới.

Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Camilla Mellander

PV: Thưa Đại sứ, Thuỵ Điển là một trong những nước chú trọng đầu tư vào công nghệ xanh và đến nay đã đạt được kết quả rất khả quan. Bà có thể cho biết vài nét về những kết quả đã đạt được khi áp dụng công nghệ xanh?

Đại sứ Camilla Mellander: Chúng tôi đã có quá trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ xanh kể từ những năm 1960. Và tại thời điểm đó, Thụy Điển chưa phải là quốc gia có môi trường sống xanh sạch như ngày nay. Chúng tôi có các vấn đề với ô nhiễm môi trường. Sau đó, Chính phủ quyết định tập trung một cách toàn diện vào công nghệ xanh, sạch và khuyến khích việc hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân.

Hiện nay, có thể nói, phần lớn các công ty Thụy Điển đã có hệ thống quản lý xanh tích hợp trong hệ thống vận hành doanh nghiệp và điều này cũng góp phần giúp nâng cao tính cạnh tranh của chính các doanh nghiệp. Những người tiêu dùng ngày nay rất thông thái. Họ mong muốn được sử dụng những sản phẩm đã được hoàn thành theo “cách làm xanh” và bảo vệ môi trường hoặc được sản xuất trên một dây chuyền mang tính bền vững.

PV: Bà có thể chia sẻ kinh nghiệm từ cách làm thực tế của Thuỵ Điển?

Đại sứ Camilla Mellander: Tôi xin chia sẻ một trường hợp rất điển hình. Đó là chúng tôi có một dòng sông chảy qua thủ đô Stockholm của Thụy Điển, nơi đây trước đây bị ô nhiễm khá nặng. Bây giờ dòng sông đã được làm sạch đến mức bạn có thể uống được nước sông. Bạn cũng có thể câu cá tại đây và tất nhiên cá hồi ở đây rất ngon và không hề bị nhiễm hóa chất. Đây là kết quả của  một chiến lược có mục tiêu rõ ràng, dài hạn và mang tầm nhìn xa của Chính phủ Thụy Điển. Đồng thời, Chính phủ Thụy Điển đặc biệt khuyến khích các ý tưởng, sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Một điểm nữa, khi bạn có điều kiện thăm quan Thụy Điển, bạn có cảm giác không khí ở đây thật trong lành, các chất gây ô nhiễm có tỷ lệ rất thấp trong không khí. Đồng thời bạn cũng có thể uống nước trực tiếp từ các vòi nước. Đây chính là chất lượng cuộc sống.

PV: Đối với Việt Nam, các doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ như thế nào để vừa phát triển bền vững và đồng thời giảm mức độ ô nhiễm, thưa Đại sứ?

Đại sứ Camilla Mellander: Một trong những câu hỏi các bạn cần trả lời đó là vấn đề giao thông, không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà cả ở các thành phố lớn khác của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các bạn cần cân nhắc các giải pháp mang tính bền vững hơn cho ngành giao thông.

Các giải pháp có thể liên quan đến phát triển và cải hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta cũng có thể ứng dụng xe buýt chạy bằng biogas (khí sinh học) để giảm thiểu phát thải vào không khí. Tất nhiên khi đó các nhà quản lý cũng cần thuyết phục được người dân về sự tiện dụng và lợi ích của phương tiện công cộng so với phương tiện cá nhân. Chúng tôi có các công ty Thụy Điển hàng đầu trong lĩnh vực này như là Sabb và Volvo và họ có những giải pháp tuyệt vời cho giao thông công cộng.

Tôi hy vọng Việt Nam sẽ được tiếp cận trực tiếp các công ty này trong khuôn khổ sự kiện GreenBiz sắp tới tại Hà Nội.

PV: Thông qua GreenBiz, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có được sự hợp tác và giải pháp công nghệ như thế nào với các doanh nghiệp Thuỵ Điển, thưa bà?

Đại sứ Camilla Mellander: Tôi cho rằng, hiện có rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các công ty Thụy Điển và tiếp nhận những giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có các cơ hội để vay các nguồn vốn mang tính “ngắn hạn”, đặc biệt cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự. Khi có sự kết hợp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển, chúng ta hoàn toàn có thể có các giải pháp tài chính đi kèm.

Tôi nghĩ rằng, đây là sự đầu tư cho tương lai. Chính vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ gia tăng thêm nhiều các sự kiện kết nối, thúc đẩy thương mại giữa doanh nghiệp hai nước trong tương lai.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp xanh cho giao thông đô thị
Giải pháp xanh cho giao thông đô thị

Biến đổi khí hậu hiện là vấn đề toàn cầu. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là khí thải từ các phương tiện vận tải sử dụng xăng, dầu.

Giải pháp xanh cho giao thông đô thị

Giải pháp xanh cho giao thông đô thị

Biến đổi khí hậu hiện là vấn đề toàn cầu. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là khí thải từ các phương tiện vận tải sử dụng xăng, dầu.

Giao thông TP HCM và bước đột phá
Giao thông TP HCM và bước đột phá

Thực tế cho thấy, việc đưa xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên vào hoạt động có nhiều lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường  

Giao thông TP HCM và bước đột phá

Giao thông TP HCM và bước đột phá

Thực tế cho thấy, việc đưa xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên vào hoạt động có nhiều lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường