Nhà đầu tư Qatar phủ nhận mua lại cao ốc Keangnam tại Hà Nội

VOV.VN -Tờ nhật báo Korea Joongang Daily của Hàn Quốc đưa tin, Nhà đầu tư Qatar (QIA) vừa phủ nhận mua lại tòa nhà Keangnam tại Hà Nội.

Ngay sau khi tờ Korea Herald đăng tải thông tin Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (Qatar Investment Authority - QIA) đồng ý mua lại toà nhà Keangnam Landmark 72 tầng 
tại Hà Nội với giá 800 triệu USD, một tờ báo khác của Hàn Quốc là Korea JoongAng Daily bất ngờ đưa tin phủ nhận thông tin này.

Korea Joongang Daily cũng cho biết, cháu trai Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đang bị điều tra vì cáo buộc giả mạo giấy tờ trong vụ bán lại cao ốc Keangnam Landmark – tòa nhà cao nhất Hà Nội.

Cao ốc Keangnam Landmark 72 tầng hiện đang là tòa nhà cao nhất Hà Nội (Ảnh: KT Internet)
Theo tờ nhật báo này, hiện cháu trai của ông Ban Ki-moon là Bahn Joo-huyn, giám đốc quản lý một công ty bất động sản tại New York, đang bị điều tra vì cáo buộc giả mạo giấy tờ trong vụ bán lại toà cao ốc được xây dựng và sở hữu bởi Tập đoàn Keangnam Enterprises tại Hà Nội. Hồi đầu tháng 4, cựu Chủ tịch Keangnam là ông Sung Wan-jong đã treo cổ tự vẫn do các bê bối liên quan đến quỹ đen và nghi án tham nhũng của tập đoàn này.

Ông Bahn Joo-huyn bị nghi ngờ đã ràng buộc với Keangnam và các chủ nợ trong quá trình thực hiện bán toà nhà Keangnam Landmark tại Hà Nội. Ông bị cáo buộc làm giả một lá thư từ người mua tiềm năng là Quỹ đầu tư quốc gia Qatar.

Ông được cho là đã gửi lá thư giả mạo này tới Keangnam trong đó cho biết phía QIA đã hoàn thành xong mọi thủ tục để hoàn tất thương vụ.

Lá thư có đoạn viết: “Chúng tôi đang chờ phê duyệt của Giám đốc điều hành, và Ban lãnh đạo QIA đã đồng ý sơ bộ về việc phân bổ vốn cho giao dịch này. QIA dự kiến sẽ tiến hành hợp đồng trước cuối tháng nếu không có trở ngại gì khó lường”.

Keangnam đã gửi lại lá thư này cho các chủ nợ vào hồi tháng 3.

Tuy nhiên, một quan chức của QIA tuyên bố, lá thư đó là hoàn toàn giả mạo. “Họ đã làm giả chữ ký của tôi và chúng tôi thậm chí không biết Keangnam là người bán”.

Ông Ban Ki-sang, em trai của ông Ban Ki-moon, là cố vấn cao cấp của tập đoàn Keangnam trong nhiều năm. Ông đã gợi ý Keangnam giao quyền độc quyền bán tòa nhà cho con trai ông là Bahn Joo-hyun.

Hiện ông Bahn Joo-hyun từ chối trả lời các câu hỏi từ phía nhà điều tra Hàn Quốc với lý do thương vụ vẫn đang trong tiến trình thỏa thuận.

Toà nhà Keangnam Landmark 72 tầng tại Hà Nội được hoàn thành vào năm 2011 với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD. Khi xây tòa, Keangnam Enterprises được cho là đã phải ôm khoản nợ khoảng 485 triệu USD. Hiện tập đoàn này đã hủy niêm yết khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc và rao bán tòa nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt dự án Keangnam tại Việt Nam nguy cơ đổ vỡ
Hàng loạt dự án Keangnam tại Việt Nam nguy cơ đổ vỡ

Hàng loạt dự án xây dựng Keangnam Enterprises tại Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopia và Algeria có thể đổ bể sau khi hãng này phải rút niêm yết ngày 15/4.

Hàng loạt dự án Keangnam tại Việt Nam nguy cơ đổ vỡ

Hàng loạt dự án Keangnam tại Việt Nam nguy cơ đổ vỡ

Hàng loạt dự án xây dựng Keangnam Enterprises tại Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopia và Algeria có thể đổ bể sau khi hãng này phải rút niêm yết ngày 15/4.

Nguy cơ mất tiền bảo trì chung cư Keangnam: Cư dân có thể khởi kiện?
Nguy cơ mất tiền bảo trì chung cư Keangnam: Cư dân có thể khởi kiện?

VOV.VN -Các chuyên gia pháp lý nhận định cư dân chung cư tại Keangnam Landmark Hà Nội có thể khởi kiện ra tòa án nếu nguy cơ mất 160 tỷ đồng tiền bảo trì.

Nguy cơ mất tiền bảo trì chung cư Keangnam: Cư dân có thể khởi kiện?

Nguy cơ mất tiền bảo trì chung cư Keangnam: Cư dân có thể khởi kiện?

VOV.VN -Các chuyên gia pháp lý nhận định cư dân chung cư tại Keangnam Landmark Hà Nội có thể khởi kiện ra tòa án nếu nguy cơ mất 160 tỷ đồng tiền bảo trì.

Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội đã được Qatar trả giá 800 triệu USD
Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội đã được Qatar trả giá 800 triệu USD

Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) vừa chấp thuận bỏ ra 800 triệu USD để giành độc quyền đàm phán mua lại tòa nhà Keangnam ở Hà Nội.

Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội đã được Qatar trả giá 800 triệu USD

Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội đã được Qatar trả giá 800 triệu USD

Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) vừa chấp thuận bỏ ra 800 triệu USD để giành độc quyền đàm phán mua lại tòa nhà Keangnam ở Hà Nội.

Tiết lộ gây rúng động Hàn Quốc của cựu Chủ tịch Keangnam
Tiết lộ gây rúng động Hàn Quốc của cựu Chủ tịch Keangnam

Cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises Sung Wan-jong là một danh sách liệt kê các chính trị gia và số tiền mà ông này từng đưa hối lộ.

Tiết lộ gây rúng động Hàn Quốc của cựu Chủ tịch Keangnam

Tiết lộ gây rúng động Hàn Quốc của cựu Chủ tịch Keangnam

Cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises Sung Wan-jong là một danh sách liệt kê các chính trị gia và số tiền mà ông này từng đưa hối lộ.

Những đại gia nào muốn mua Keangnam Landmark Hà Nội?
Những đại gia nào muốn mua Keangnam Landmark Hà Nội?

VOV.VN -Goldman Sachs sẵn sàng chi tới 900 triệu USD để giành quyền sở hữu tòa nhà, trong khi quỹ đầu tư QIA chỉ muốn bỏ ra 800 triệu USD.

Những đại gia nào muốn mua Keangnam Landmark Hà Nội?

Những đại gia nào muốn mua Keangnam Landmark Hà Nội?

VOV.VN -Goldman Sachs sẵn sàng chi tới 900 triệu USD để giành quyền sở hữu tòa nhà, trong khi quỹ đầu tư QIA chỉ muốn bỏ ra 800 triệu USD.

Keangnam tuyên bố phá sản: Cư dân mất trắng 160 tỷ
Keangnam tuyên bố phá sản: Cư dân mất trắng 160 tỷ

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, nếu công ty phá sản, khoảng 160 tỷ đồng phí dịch vụ của người dân mua chung cư tại Keangnam có thể bị mất trắng.

Keangnam tuyên bố phá sản: Cư dân mất trắng 160 tỷ

Keangnam tuyên bố phá sản: Cư dân mất trắng 160 tỷ

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, nếu công ty phá sản, khoảng 160 tỷ đồng phí dịch vụ của người dân mua chung cư tại Keangnam có thể bị mất trắng.

Hàn Quốc khám xét trụ sở tập đoàn Keangnam Enterprises
Hàn Quốc khám xét trụ sở tập đoàn Keangnam Enterprises

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ không dung thứ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại đất nước này.

Hàn Quốc khám xét trụ sở tập đoàn Keangnam Enterprises

Hàn Quốc khám xét trụ sở tập đoàn Keangnam Enterprises

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố sẽ không dung thứ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại đất nước này.

Thủ tướng Hàn Quốc chính thức từ chức vì vụ Keangnam
Thủ tướng Hàn Quốc chính thức từ chức vì vụ Keangnam

Lee trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ được khoảng 2 tháng.

Thủ tướng Hàn Quốc chính thức từ chức vì vụ Keangnam

Thủ tướng Hàn Quốc chính thức từ chức vì vụ Keangnam

Lee trở thành thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ được khoảng 2 tháng.

Cư dân chung cư Keangnam đòi chủ đầu tư trả hơn 100 tỷ đồng
Cư dân chung cư Keangnam đòi chủ đầu tư trả hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Cư dân chung cư Keangnam như “ngồi trên đống lửa” khi chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao số tiền 2% quỹ bảo trì cho Ban quản trị.

Cư dân chung cư Keangnam đòi chủ đầu tư trả hơn 100 tỷ đồng

Cư dân chung cư Keangnam đòi chủ đầu tư trả hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Cư dân chung cư Keangnam như “ngồi trên đống lửa” khi chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao số tiền 2% quỹ bảo trì cho Ban quản trị.

Thủ tướng Hàn Quốc bị tố trong vụ Keangnam
Thủ tướng Hàn Quốc bị tố trong vụ Keangnam

Công tố Hàn thông báo trước khi treo cổ tự sát, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong để lại tờ giấy nêu ra 8 chính trị gia cùng số tiền hối lộ.

Thủ tướng Hàn Quốc bị tố trong vụ Keangnam

Thủ tướng Hàn Quốc bị tố trong vụ Keangnam

Công tố Hàn thông báo trước khi treo cổ tự sát, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong để lại tờ giấy nêu ra 8 chính trị gia cùng số tiền hối lộ.